Hà Nội hợp tác với EU xây dựng thành phố thông minh, hiện đại

Ngày 13/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội về việc triển khai xây dựng thành phố thông minh trong phát triển đô thị.

Tại buổi làm việc, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, Hà Nội và Liên minh châu Âu đã thảo luận về phát triển đô thị từ những năm trước; trong đó, có chương trình “Đô thị Thế giới”, hay còn gọi là chương trình kết nghĩa giữa một thành phố là thành viên Liên minh châu Âu với một thành phố nằm ngoài khối. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên với những đặc điểm tương đồng, thành phố Hà Nội sẽ hợp tác với thành phố Milan (Italy) để phát triển đô thị; trong đó, tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh.

Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Bày tỏ sự khâm phục về phát triển khoa học kỹ thuật của Milan trong những năm qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn, Hà Nội sẽ được thành phố Milan chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, phát triển đô thị để áp dụng, triển khai chương trình xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, thành phố Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ châu Âu đầu tư vào Hà Nội.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như định hướng của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách hành chính. Trong đó, công nghệ thông tin là công cụ chính trong công cuộc phát triển và xây dựng Thủ đô. Mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành hệ thống dữ liệu big data của toàn thành phố.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận, việc nghiên cứu và phát triển thiết bị đầu cuối của Hà Nội còn thiếu và yếu. Trong công cuộc xây dựng chính phủ điện tử còn nhiều việc phải làm, phải chạy đua với thời gian.

Chính vì thế, Hà Nội rất mong được hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu nói chung, của Milan nói riêng để cải thiện điểm yếu, phát triển toàn diện hệ thống thông tin hiện đại. Đặc biệt, Hà Nội cũng mong được hợp tác với các kiến trúc sư châu Âu trong lĩnh vực cầu đường, cải tạo, thiết kế các ngôi nhà cổ.

Đại diện thành phố hợp tác Milan, bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Italy tại Hà Nội cho biết, về hạ tầng mạng, Milan là thành phố lớn thứ 6 trong Liên minh châu Âu. Sau bước đầu tiên là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thành phố Milan, chương trình “Đô thị Thế giới” chính là bước tiếp theo nâng tầm quan hệ hai đất nước, hai thành phố. Bởi vậy, Milan và Italia nói riêng, Liên minh châu Âu nói chung đều hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hai chiều với các doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng những đô thị thông minh, hiện đại.

Nguyễn Cúc - Mai Linh (TTXVN)
Ký kết hợp tác phát triển thành phố thông minh tại khu vực Bắc Hà Nội
Ký kết hợp tác phát triển thành phố thông minh tại khu vực Bắc Hà Nội

Ngày 5/6/2017, tại Nhật Bản, thỏa thuận hợp tác phát triển dự án đô thị Nhật Tân – Nội Bài đã được ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản. Dự án nhằm mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh hiện đại tại phía Bắc Hà nội (đoạn hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp), thuộc đồ án quy hoạch hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN