Hà Nội: Hai người tử vong giữa trời nắng nóng khốc liệt

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngày 5/6 đạt mốc 42,5 độ C. Hậu quả của mức nhiệt cao khốc liệt này là 2 người đã tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc ở Xã Đàn, nơi bà cụ tử vong ngày 5/6. Ảnh: Long Tùng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 5/6, một người phụ nữ khoảng 70 tuổi (chưa xác định được danh tính) điều khiển xe máy đi theo hướng Xã Đàn - ngã tư Ô Chợ Dừa. Khi đến khu vực nhà số 326 Xã Đàn thì bất ngờ tấp vào bên đường rồi ngã gục xuống.

Phát hiện sự việc, nhiều người tham gia giao thông và người dân chung quanh đó đã giúp đỡ, tiến hành các biện pháp sơ cứu và gọi xe cấp cứu 115. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế có mặt, người phụ nữ này đã tử vong. Trên xe máy của người này có một bịch đá viên nên nhiều người nghi ngờ bị cảm nắng trong khi đi mua đá.

Hiện trường sự việc ở Xã Đàn. Ảnh: Long Tùng.

Trước đó, theo xác nhận từ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), khoảng 15 giờ ngày 3/6, nhiều người dân sinh sống tại thôn Lễ Pháp, thị trấn Đông Anh phát hiện một người đàn ông ngồi gục bên gốc cây ven đường nhiều giờ đồng hồ.

Lúc đầu, nghĩ rằng do trời nắng, người đàn ông này ngồi trú mát, nên mọi người không để ý. Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ sau đó, người đàn ông trên vẫn không di chuyển và có dấu hiệu bất động. Khi người dân kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt nắng nóng kỷ lục này, tại Hà Nội mức nhiệt cao liên tiếp bị phá vỡ trong ba ngày qua. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao tại nội thành Hà Nội được xác định một phần do hiệu ứng đô thị.

Hạnh Quỳnh - Văn Đức (TTXVN)
Nghệ An: Nắng nóng, mỗi ngày có cả ngàn bệnh nhi khám bệnh
Nghệ An: Nắng nóng, mỗi ngày có cả ngàn bệnh nhi khám bệnh

Bác sỹ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, số trẻ đến khám bệnh cũng như phải nhập viện điều trị nội trú trong thời điểm thời tiết nắng nóng mấy ngày qua khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Trung bình mỗi ngày có từ 1.200 – 1.300 trẻ đến khám bệnh, số bệnh nhân được điều trị nội trú đã lên tới hơn 1.300 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN