Hà Nội cấm nhiều tuyến đường ngày 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67) Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, PC 67 tiến hành phân luồng giao thông và cấm nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô từ ngày 29/8 - 2/9.

Phố Tràng Tiền. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


PC 67 thiết lập vành đai bảo vệ, cấm phương tiện, bố trí lực lượng, phân luồng phương tiện thành 3 tuyến trong nội thành và các chốt từ các tuyến quốc lộ vào Hà Nội trong các ngày diễn ra tổng duyệt, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành từ ngày 29/8 - 2/9.

Theo đó, từ 16 - 24 giờ ngày 29/8 và từ 21 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9, tạm cấm toàn bộ các phương tiện không được lưu thông trên các tuyến phố: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao), Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng 8, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), dốc La-Pho.

Đồng thời, để giảm lượng phương tiện giao thông, tránh xảy ra ùn tắc khu vực nội đô trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, PC 67 cũng có các phương án phân luồng giao thông từ xa thuộc các tuyến trong nội thành cho các loại xe ô tô trong diện tạm cấm và đưa ra các phương án phân luồng giao thông nếu khu vực nội thành xảy ra ùn tắc.

Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, thời gian này, đơn vị sẽ bố trí 625 cán bộ, chiến sỹ cắm chốt và tăng cường tuần tra kiểm soát ở 237 chốt cùng 40 tuyến tuần tra trên địa bàn thành phố. Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra kiểm soát dọc tuyến để nắm tình hình, phát hiện các tình huống, sự cố gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm có thể gây ùn ứ và ách tắc giao thông như đỗ dừng sai quy định, để nguyên vật liệu bừa bãi, đi không đúng phần đường, làn đường... Đồng thời, đơn vị nâng cao hiệu quả các tổ công tác 141 của Công an thành phố về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở số người quá quy định, phối hợp các lực lượng phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Đường sắt nối thêm toa phục vụ Quốc khánh 2/9
Đường sắt nối thêm toa phục vụ Quốc khánh 2/9

Các đôi tàu như tàu SP7 các ngày 31/8 và các ngày 1 và 2/9 và tàu SP8 từ 1-3/9 sẽ nối thêm toa xe điều hòa từ Hà Nội đến Lào Cai và ngược lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN