Giới thiệu vé xe buýt điện tử

Ngày 2/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã giới thiệu vé tháng điện tử, sẽ triển khai thí điểm từ ngày 6/10/2014 trên tuyến xe buýt số 6 Giáp Bát-Cầu Giẽ. Việc triển khai thí điểm này là một hợp phần của Dự án Cải thiện Giao thông Công cộng tại Hà Nội (thường gọi là TRAHUD2) do JICA tài trợ.


Đại diện JICA giới thiệu vé xe buýt điện tử


Theo đại diện JICA, Hà Nội hiện có khoảng 200.000 người sử dụng vé tháng và JICA sẽ hỗ trợ ngành giao thông vận tải Hà Nội phát hành miễn phí 200.000 thẻ xe buýt điện tử (CICC) cho người sử dụng vé tháng tại các điểm bán vé xe buýt. Đây mới là mô hình thử nghiệm và tương lai sẽ tích hợp trong việc sử dụng thẻ điện tử xe buýt với hệ thống công cộng khác như tàu điện đường sắt trên cao và xe buýt nhanh (BRT) đang được Hà Nội xây dựng.


Thẻ thông minh được áp dụng cho tuyến xe buýt số 6 lần này sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ đang được áp dụng tại Nhật Bản, đảm bảo tương tác nhanh và tính bảo mật cao. Toàn bộ số thẻ trên hiện đang được sản xuất tại Nhật Bản và trong thời gian tới sẽ chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị Việt Nam sản xuất.


XC

Văn hóa xe buýt: Bắt đầu từ thế hệ trẻ
Văn hóa xe buýt: Bắt đầu từ thế hệ trẻ

Xây dựng văn hóa giao thông công cộng, trong đó có văn hóa xe buýt cần bắt đầu từ thế hệ trẻ. Để làm được việc này, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN