Gió mùa đông bắc tăng cường, chiều 31/3 miền Bắc chuyển rét đậm

Bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Hôm nay (31/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 30/3 đến hết ngày 31/3 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay 31/3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều nay, các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Các tỉnh phía Bắc có mưa, có thể gây ra ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: TTXVN

Nhiệt độ cụ thể cho từng vùng:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, từ chiều nay gió chuyển hướng đông bắc 2-3, trời chuyển rét. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 – 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3, gió chuyển hướng đông bắc 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều nay trời chuyển rét. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng vùng núi 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Buổi chiều tối nay nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ chuyển rét từ 25/3
Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ chuyển rét từ 25/3

Hiện nay, (23/3) bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 25/3, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, đến ngày 26/3 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN