Giàn giáo thi công cây xăng bất ngờ đổ sập, 7 công nhân nhập viện

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25/4, giàn giáo thi công cây xăng dầu nằm trên đường Ngự Bình (thành phố Huế) bất ngờ bị đổ sập.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm kiếm các nạn nhân.Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Có 7 công nhân đang đổ bê tông trên giàn giáo này bất ngờ bị ngã rơi vào đống sắt thép, bê tông tươi cũng như các tấm gỗ, cốt pha chống đỡ giàn giáo.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn Công an thành phố Huế, các phường An Tây và Trường An và nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế kịp thời có mặt, cùng các phương tiện tích cực, khẩn trương cứu hộ, khắc phục sự cố.

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, công trình bị sự cố là cây xăng của một doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế. Hiện có 7 nạn nhân rơi trong khu vực giàn giáo bị đổ sập được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Công an thành phố Huế đang cùng đơn vị thi công kiểm tra lại tổng số người làm việc tại công trình trước khi xảy ra sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Một công nhân cho biết, khi mọi người đang đổ bê tông sàn thì bất ngờ phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng và đổ sập. Sự việc diễn ra quá nhanh nên các công nhân không kịp trở tay.

Quốc Việt (TTXVN)
Sập giàn giáo tại Hà Nội, nhiều người thương vong
Sập giàn giáo tại Hà Nội, nhiều người thương vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng 17/1, tại công trình xây dựng (gần cầu Mộ Lao), phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến nhiều người gặp nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN