Giá hoa không biến động nhiều

Cứ đến dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là thị trường quà tặng, hoa tươi lại sôi động và đa dạng hơn bao giờ hết. Năm nay, quy định của ngành giáo dục về việc không tổ chức nhận hoa, nhận quà... tặng khiến các cửa hàng cũng như những người kinh doanh phải tìm cách “thích nghi”...

 

Hoa tươi đứng giá


Hoa tươi và thiệp - những món quà tặng truyền thống là sự lựa chọn của nhiều người nhất nên thường được các cửa hàng chuẩn bị chu đáo nhất. Các cửa hàng nhập các loại hoa, mẫu cắm và gói hoa đủ kiểu, đa dạng về chủng loại và sắc màu từ nhiều nơi như chợ hoa Nhật Tân (Hà Nội), các cánh đồng hoa ở vùng ven thủ đô là Đông Anh, Mê Linh,Vĩnh Phúc hay xa hơn là Đà Lạt, Tiền Giang... Một số shop hoa lớn mạnh dạn đưa các mẫu hoa nhập từ nước ngoài về thu hút khách.


Tuy nhiên trước ngày 20/11 năm nay, Bộ GD - ĐT có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức nhận hoa, quà tặng. Do đó, theo nhận xét của các chủ cửa hàng hoa, hoa năm nay bán chậm hơn nhiều so với mọi năm.


Một chủ cửa hàng hoa khu vực chợ Hôm cho hay, giá hoa năm nay không biến động nhiều so với ngày thường, có chăng chỉ tăng một hai giá không đáng kể. Giá mỗi bó hoa loại thông dụng như lan, hồng, ly dao động từ 150.000 - 300.000 đồng. Lẵng hoa được lựa chọn nhiều nhất năm nay. So với cách bó hoa thông thường, giá lẵng hoa có đắt hơn chút ít, thường là 200.000 - 400.000 đồng/lẵng.


Đón ngày lễ 20/11 năm nay, mẫu mã các loại thiệp mừng cũng phong phú hơn, thay đổi không ngừng để đáp ứng yêu cầu của khách cả về chất lượng, hình thức và sự mới lạ. Các loại mẫu mới, hiện đại như thiệp 3D, thiệp nhạc, thiệp hình dựng nổi... được khá nhiều người chọn mua, giá khoảng 15.000 - 30.000 đồng/chiếc. Những chiếc thiệp đơn giản hay thiệp handmade giữ mức giá 5.000 - 20.000 đồng/chiếc.

 

Đa dạng sự chọn lựa


Bên cạnh mặt hàng truyền thống, các món quà lưu niệm, hóa mỹ phẩm, sách, đồ dùng, đồ trang sức... cũng khá phổ biến và được ưa chuộng trong dịp 20/11 năm nay. Tại các tuyến phố trung tâm hoặc nơi tập trung các cửa hàng chuyên đồ lưu niệm cho học sinh, sinh viên ở Hà Nội như Cầu Giấy, Đội Cấn, Núi Trúc... đã hết sức đông đúc. Các mặt hàng phục vụ cho ngày này phong phú đủ chủng loại, với số tiền từ vài chục nghìn đồng trở lên là đã có thể chọn những món quà tặng thầy cô hết sức đáng yêu, xinh xắn, từ chiếc cặp nơ, chiếc bút nhỏ xinh, chiếc khăn quàng ấm áp cho tới những cuốn sách thú vị. Các cửa hàng còn chuẩn bị sẵn nhiều mẫu hộp quà, túi đựng quà giấy với giá hợp lý giúp việc gói quà không mất nhiều thời gian mà vẫn đẹp, vừa vặn với mọi món quà.


Dịp này, các siêu thị ở thủ đô khá nhạy bén, có chính sách ưu tiên giảm giá các mặt hàng quà tặng, giảm giá trực tiếp cho giáo viên. Trong đó, phải kể đến hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình “Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam” với hơn 1.200 mặt hàng được giảm giá từ 5 - 45% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Các nhãn hàng thời trang dệt may, thời trang công sở cũng đua nhau giảm giá từ 10 - 30%. Những năm trước khá nhiều người chọn mua vải may áo dài nhưng năm nay một số đại lý vải và cả nhãn vải gấm Thái Tuấn đều có nhận xét là người mua giảm nhiều, đa phần họ chọn mua đồ may sẵn vừa dễ chọn, giá cả cũng vừa túi tiền.


Thời đại công nghệ phát triển, nhịp sống hiện đại khiến một số hình thức dịch vụ mới ra đời, như dịch vụ bán hàng qua mạng, giao hàng, tặng quà tận tay người nhận và cả các dịch vụ quà tặng trọn gói. Khách hàng chỉ cần lướt web, vào một số trang mạng, diễn đàn như Én bạc, Mua chung, Mua sắm, Hotdeal hay webside của Trung tâm thương mại Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim... là có thể thỏa sức lựa chọn hàng hóa làm quà tặng với mức giá khá cạnh tranh. Các gian hàng online đua nhau đưa ra chương trình khuyến mại dịp này. Người bán hàng sẽ làm đúng theo yêu cầu và chuyển món quà đến nơi khách hàng muốn, khách có thể thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp thanh toán khi nhận hàng. Dịch vụ này mới ra đời vài năm gần đây và đang ngày một phát triển bởi tính tiện dụng, linh hoạt. Đổi lại, giá của dịch vụ cũng không hề thấp, từ 100.000 - 200.000 đồng/lượt. Năm nay giá dịch vụ chuyển quà tặng có xu hướng tăng 15 - 20% so với năm ngoái.

 

Lê Hương Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN