Đường ống sông Đà lại vỡ, ảnh hưởng 7 vạn hộ dân thủ đô

Khoảng 12 giờ trưa ngày 21/7, đường ống dẫn nước mặt sông Đà lại bị vỡ tại vị trí km 26 + 760 đường Láng - Hòa Lạc thuộc địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất. Đây là lần thứ 11 kể từ tháng 12/2012 đến nay, đường ống dẫn nước sạch này bị vỡ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn người.


Phương tiện máy móc san lấp mặt bằng sau khi đã khắc phục sự cố vỡ đường ống nước vào ngày 12/7/2014. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Theo ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex, hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sông Đà lần này. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động 100 cán bộ công nhân viên và 4 máy xúc, cọc cừ để khẩn trương khắc phục sự cố. Ông Tốn cho biết, với kinh nghiệm của những lần khắc phục sự cố vỡ đường ống trước đây khả năng sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần này sẽ khắc phục xong trước 1 giờ đêm.

Như vậy, từ nay đến 1 giờ đêm khoảng 70.000 hộ dân Thủ đô đang là khách hàng sử dụng nước mặt sông Đà của Công ty nước sạch Vinaconex sẽ không có nước sạch sử dụng sinh hoạt, mà phải tạm lấy nước sạch từ các nguồn khác.


Để dự phòng cho những trường hợp đường ống nước sông Đà bị vỡ, Tổng công ty Vinaconex đã triển khai dự án xây dựng tuyến ống số 2 tuy nhiên cho đến nay tiến độ triển khai dự án này còn chậm so với kế hoạch.

Tuyết Mai (TTXVN)
Hà Nội không muốn Vinaconex xây tiếp đường ống nước sông Đà
Hà Nội không muốn Vinaconex xây tiếp đường ống nước sông Đà

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi chính phủ đề nghị xem xét không cho Vinaconex triển khai dự án xây dựng tuyến đường ống nước số 2 từ sông Đà về Hà Nội do liên quan đến những sai phạm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN