Du khách 'hở hang' được mượn áo choàng miễn phí tham quan đền Ngọc Sơn

Nhằm đảm bảo nét văn minh, sự tôn trọng với di tích lịch sử linh thiêng của Thủ đô, từ ngày 7/4, Ban quản lý Di tích – danh thắng Hà Nội đã quyết định may áo choàng cho khách mượn miễn phí vào tham quan di tích đền Ngọc Sơn.

Theo ông Nguyễn Đức Vượng, trưởng phòng quản lý di tích (Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội), thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng với nội dung không nên mặc hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm; Ban Quản lý di tích – danh thắng Hà Nội may 100 bộ áo choàng với nhiều kích cỡ để cho du khách mượn.


Những du khách mặc áo, quần quá ngắn sẽ được bảo vệ, thuyết minh viên nhắc nhở và cho mượn áo choàng miễn phí. Từ khi áp dụng đến nay, bình quân có khoảng 2.000 lượt khách/tuần mượn áo choàng để vào thăm quan đền Ngọc Sơn.


Anh Đức Long, hướng dẫn viên cho biết: “Nhiều du khách nước ngoài do không biết quy định nên vẫn ăn mặc quần áo ngắn vào tham quan. Tuy nhiên, khi chúng tôi thông tin đây là quy định nhằm đảm bảo tính tôn nghiêm tại các địa điểm tín ngưỡng, tôn giáo, du khách đều vui lòng thực hiện. Những bộ áo choàng miễn phí do Ban quản lý Di tích – danh thắng cho mượn miễn phí tạo điều kiện cho du khách được tham quan di tích và đảm bảo tính tôn nghiêm của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”.


Để hạn chế tình trạng khách mặc không đúng thuần phong mỹ tục khi đi vào các cơ sở tín ngưỡng, Ban Quản lý Di tích - danh thắng Hà Nội có công văn tới Sở Du lịch Hà Nội đề nghị tuyên truyền tới các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn thông tin tới du khách mặc trang phục phù hợp khi thăm quan các điểm di tích tại Hà Nội, thực hiện đúng quy định tại Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Từ đầu tháng 4, khi mua vé thăm quan, nếu du khách mặc áo quần quá ngắn đều được nhắc nhở hướng dẫn mượn áo choàng trước khi vào đền Ngọc Sơn.

Nhân viên khu di tích đền Ngọc Sơn hướng dẫn du khách mặc quần áo quá ngắn mượn áo choàng miễn phí trước khi vào đền thăm quan.

Nhiều du khách nước ngoài do chưa nắm rõ quy định nên vẫn vi phạm, tuy nhiên họ khá vui vẻ khi được hướng dẫn mượn áo choàng miễn phí.

Một số du khách lấy khăn choàng quấn quanh người khi được thông báo không mặc quần áo ngắn vào đền Ngọc Sơn.

Áo được thiết kế các cỡ to, vừa và nhỏ với kiểu dáng dành cho nam và nữ riêng biệt.

Sau khi mặc áo choàng miễn phí, nhiều du khách thoải mái thăm quan đền Ngọc Sơn.

Du khách selfie với áo choàng miễn phí.

Sau khi thử nghiệm tại đền Ngọc Sơn, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng ra các điểm di tích khách trên địa bàn Thủ đô.

Clip du khách mặc áo choàng miễn phí trước khi thăm quan đền Ngọc Sơn:


XC/Báo Tin Tức
Nhân rộng ứng xử văn minh khi đi du lịch
Nhân rộng ứng xử văn minh khi đi du lịch

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch áp dụng cho 10 nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động du lịch. Bộ quy tắc này mang tính định hướng để hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và khắc phục những hình ảnh chưa hợp với thuần phong mỹ tục, thậm chí là phản cảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN