Đông Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại, có nơi trên 36 độ C

Áp thấp nóng đang mở rộng ra khu vực các tỉnh phía Bắc, từ ngày mai 11/5, Đông Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại, có nơi nắng nóng trên 36 độ C.

Người dân trang bị đầy đủ các trang phục tránh nắng mỗi khi ra đường. Ảnh: Trần Thanh Giang-TTXVN


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 10 và ngày 11/5, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ hạ xuống 24 - 27 độ C. Sang ngày mai nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, nền nhiệt giảm còn 24 - 27 độ C. Ngày mai nắng, có nơi có nắng nóng, từ chiều tối mai 11/5 có mưa rào và rải rác có giông, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tăng 1 - 2 độ C so với ngày hôm nay, phổ biến 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi với nền nhiệt 25 - 28 độ C, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)

Bão Noul mạnh lên thành siêu bão
Bão Noul mạnh lên thành siêu bão

Chiều 10/5, bão Noul tiếp tục mạnh lên và đạt cấp siêu bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN