Đêm 5/12 không khí lạnh ảnh hưởng các tỉnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nên đêm nay (5/12) và ngày mai (6/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 5/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Tình trạng trời rét chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Hà Nội từ đêm mai trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 5/12 đến hết ngày 8/12 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Dự báo cho các vùng đêm 5/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 55 - 92%.


Nhiệt độ từ 17 - 20 độ, vùng núi 12 - 15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 18 - 21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ từ 19 - 22 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C .

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa
Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN