Đề phòng tố lốc từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối và đêm 29/11, các khu vực trong cả nước vẫn tiếp tục có mưa; riêng khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.


Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết chiều tối và đêm 29/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 23- 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi 29 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Nhiệt độ Lào Cai xuống cực tiểu, Sa Pa còn 6,7 độ C
Nhiệt độ Lào Cai xuống cực tiểu, Sa Pa còn 6,7 độ C

Rạng sáng 28/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN