'Dạy' cha mẹ cách đối mặt với việc con bị xâm hại tình dục

Buổi trò chuyện “An toàn cho con yêu – Im lặng hay lên tiếng” cùng với Tiến sĩ Xã hội Phạm Thị Thúy cùng bà mẹ đầy kinh nghiệm Uyên Bùi sẽ giúp các bậc làm cha mẹ có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn về những hậu quả nghiêm trọng mà gia đình mình có thể sẽ gặp phải như việc làm sao để bố mẹ có thể dạy và nói chuyện với con về vấn đề này

Sáng 26/3, tại TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra buổi nói chuyện với chủ đề “An toàn cho con yêu – Im lặng hay lên tiếng”.

Chương trình do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức, nhằm giúp các bậc làm cha mẹ có thể bảo vệ cho con trẻ một cách an toàn, cũng như xử lý khi tình huống xấu nhất xảy ra.


Những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua đã khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo sợ. Những con số thống kê được đưa ra ở mức đáng báo động, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.


Theo như các số liệu thống kê được gần đây, phần lớn các vụ xâm hại tình dục trẻ em bắt đầu xảy ra trong độ tuổi từ 3 – 8 tuổi, độ tuổi dễ bị tổn thương nhất. Trong số đó, 95% những trẻ bị xâm hại tình dục là nạn nhân Thật đáng buồn và lo ngại khi tỷ lệ các em nhỏ bị lạm dụng vẫn đang ở mức báo động. Đáng sợ hơn, các em có thể là nạn nhân từ những người thân quen. Vậy trong những trường hợp ấy, liệu ai có thể bảo vệ các em tốt hơn chính các em.


Buổi trò chuyện “An toàn cho con yêu – Im lặng hay lên tiếng” cùng với Tiến sĩ Xã hội Phạm Thị Thúy cùng bà mẹ đầy kinh nghiệm Uyên Bùi sẽ giúp các bậc làm cha mẹ có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn về những hậu quả nghiêm trọng mà gia đình mình có thể sẽ gặp phải như việc làm sao để bố mẹ có thể dạy và nói chuyện với con về vấn đề này; nói những gì và nói như thế nào, đề cập đến những chủ đề nào và mức độ bao nhiêu; có thể đọc sách, trò chuyện, xem clip hướng dẫn để dạy trẻ cách phòng vệ như thế nào, ở mức độ nào; nếu con bạn không mau bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý non nớt của trẻ thì ba mẹ sẽ phải xử trí ra sao, làm gì để giúp con hồi phục và mạnh mẽ hơn…

PT (Báo Tin Tức)
Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em
Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 995 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN