Đầu năm đã lạm thu, học thêm

Chiều 11/8, đường dây nóng của báo Tin Tức đã nhận được thông tin từ một phụ huynh trường Tiểu học Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, phản ánh bức xúc về việc thu phí đầu năm học.

Tình trạng lạm thu vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa


Theo phụ huynh này, năm nay con chị bắt đầu vào học lớp 1 của trường Tiểu học Dân Tiến. Ngay vào năm học, nhà trường đã thu mỗi học sinh 1,1 triệu đồng, trong đó hơn 400.000 đồng là tiền sách, 400.000 đồng là tiền đóng bàn ghế mới, số tiền còn lại được giải thích là tiền ủng hộ nhà trường.

Nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 đã đề nghị nhà trường có văn bản giải thích rõ ràng, cụ thể về những khoản đóng góp, nhưng không được giải thích thỏa đáng. Không chỉ dừng lại ở đó, phụ huynh còn bức xúc về vấn đề học hè. Theo như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường đều không được tổ chức dạy, học hè, nhưng các em học sinh vừa vào lớp 1 đã được bố trí học thêm cả ngày. Khi phụ huynh phản ánh thì nhà trường giải thích là học chuyên đề...

Rất mong trường Tiểu học Dân Tiến, Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu đưa ra câu trả lời thỏa đáng, giải tỏa những búc xúc nêu trên của phụ huynh.

P.V
Mập mờ “xã hội hóa” giáo dục để lạm thu - Gia tăng tình trạng lạm thu
Mập mờ “xã hội hóa” giáo dục để lạm thu - Gia tăng tình trạng lạm thu

Đã gần 2 tháng sau ngày khai giảng, những tưởng “câu chuyện” lạm thu đã lắng xuống, nhưng không, những ngày qua, rất nhiều các phụ huynh và người dân đã lên tiếng bức xúc về vấn đề lạm thu, đồng thời đề xuất các biện pháp để trị tận gốc căn bệnh lạm thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN