Đào Nhật Tân khoe sắc, hút người chơi Tết sớm

Gần một tháng nữa mới đến Têt Nguyên đán, những cành đào bích, đào phai nở sớm tại làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) được người trồng cắt bán sớm phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.


Tại chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp người dân đến lựa chọn những cành đào về chơi tết sớm.

Để phục vụ cho khách thích chơi đào sớm trước Tết Nguyên đán, nhiều người trồng đào ở Nhật Tân (Hà Nội) chăm sóc cho đào nở sớm.

Giá mỗi cành đào dao động từ 100 - 500 nghìn đồng tuỳ kích cỡ, độ đẹp. Một số người vẫn có thói quen mua đào sớm để thưởng thức trước Tết.

Anh Đinh Thế Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng mua đào chơi từ rất sớm để lấy không khí, giá cả lại phải chăng".

Anh Nguyễn Văn Khang mua đào gửi cho người thân chia sẻ: Em gái anh sinh sống tận thành phố Hồ Chí Minh. Năm nào tôi cũng gửi mấy cành đào Nhật Tân để em gái cắm cho có không khí Tết miền Bắc và đỡ nhớ nhà.

Bà Thảo, người làng Nhật Tân cho biết mỗi ngày bà cũng bán được 15 đến 20 cành đào.


Những nụ đào đỏ thắm tô điểm trong tiết trời lạnh mang cảm giác Tết đã đến rất gần.

So với đào 'đúng vụ', đào nở sớm không thật sự phong phú về kiểu dáng.


Người trồng đào Nhật Tân hối hả chăm sóc hoa để bán dịp Tết.


Lê Phú/ Báo Tin tức
Đào Nhật Tân hứa hẹn được mùa
Đào Nhật Tân hứa hẹn được mùa

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) tất bật với những cây đào, cây quất để đón khách đến tham quan và đưa ra thị trường phục vụ người dân chơi Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN