Đào Nhật Tân hứa hẹn được mùa

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) tất bật với những cây đào, cây quất để đón khách đến tham quan và đưa ra thị trường phục vụ người dân chơi Tết.

Tưới nước, tỉa lá, uốn cây vào thời điểm này, là công việc quen thuộc của những nhà vườn trồng đào ở Nhật Tân.

Anh Nguyễn Văn Dũng - Nhà vườn Dũng Liên chia sẻ: "Hoa đào năm nay tôi hi vọng sẽ được mùa vì thời tiết thuận lợi, năm nay sắc hoa Đào nở sẽ rất đẹp."

Những chậu hoa để bên cạnh gốc đào chờ người đến mua

Vào thời điểm hiện tại, nhiều hộ dân trồng đào đã cho thu hoạch, vườn đào có nhiều người đến đặt mua.

Đào Nhật Tân nổi tiếng gần xa bởi hoa có màu đỏ thẫm, cánh to trông rất đẹp.

Chủ các vườn ở Nhật Tân đều phấn khởi bởi với thời tiết như năm nay sẽ hứa hẹn một vụ hoa nở đúng dịp Tết.

Nhiều gốc đào đã được người đặt trước. Chủ vườn phải viết giấy, ghi tên, số điện thoại để tránh nhầm lẫn.

Một trong số những cây đào được "xuất" vườn sớm tại Nhật Tân

Bác Thảo, một người trồng đào lâu năm ở Cụm 4, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đang tưới vườn hoa cúc trồng xen lẫn luống đào.

Dưới gốc đào được bón thêm phân đạm để cho đào thêm khỏe, thắm hoa.

Những gốc đào rừng được tuyển lựa ươm sẵn, ghép mắt cho vụ đào năm sau.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Đào Nhật Tân xuống phố đón rằm tháng Giêng
Đào Nhật Tân xuống phố đón rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng này có thể được coi là cái Tết thứ hai của người trồng đào Nhật Tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN