Đã tìm ra tung tích tàu cá BĐ 96972 -TS

Ông Phan Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Đê điều và Phòng chống bão lụt tỉnh Bình Định cho biết: Đến 20 giờ ngày 11/12, các ngành chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên lạc được với tàu cá BĐ 96017 -TS, do ông Võ Thanh Quang làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 lao động. Đến sáng 12/12, tàu vẫn tiếp tục khai thác hải sản trên biển và trên tàu có mang theo bộ đàm liên lạc của tàu BĐ 96972-TS. 


Ông Hải cho biết thêm, như báo cáo trước đó, tàu BĐ 96972 -TS do ông Võ Thành Đô, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm chủ tàu - kiêm thuyền trưởng cùng với 7 thuyền viên bị mất liên lạc dài ngày trên biển (TTXVN đã đưa tin). Nhưng qua kiểm tra lại, nguyên nhân có sự nhầm lẫn này là tàu cá BĐ 96972-TS của ông Đô vẫn trú bão tại bến Ba Ngòi (Cam Ranh - Khánh Hòa) và tàu cá BĐ 96017 -TS do con trai ông Đô là Võ Thành Quang làm thuyền trưởng đã bị mất liên lạc trên biển, chứ không phải là tàu cá của ông Đô (Vì bộ đàm tàu ông Đô để trên tàu của con trai mình).

Sự việc này đã khiến cho nhiều cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phải tốn nhiều thời gian công sức để tìm tung tích của tàu ông Đô.


Viết Ý
Khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển
Khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển

Chiều 11/12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Tàu cá có biển đăng ký BĐ 96972 -TS đánh bắt cá trên biển đã bị mất liên lạc từ lúc 8 giờ ngày 10/12 đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN