Cứu nhiều ngư dân và tàu cá gặp nạn khi di chuyển để tránh bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại Quảng Ngãi đã có 2 tàu cá bị chìm, 1 tàu bị phá nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 14/9, còn 707 tàu với 7.573 lao động của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển.

Hiện tất cả các tàu này đã nhận được thông tin và đang di chuyển đến các khu vực an toàn để tránh, trú bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại Quảng Ngãi đã có 2 tàu cá bị chìm, 1 tàu bị phá nước. Tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg 94094TS của ngư dân Trương Hoàng Giang, sinh năm 1981 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Khoảng 12 giờ ngày 14/9, khi đang trên đường từ ngoài khơi chạy vào bờ tránh bão, đến vị trí cách cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng 24 hải lý thì tàu bị chết máy, nước tràn vào khoang gây chìm. Hai ngư dân đi trên tàu đã được ngư dân trên tàu cá QNg-94451TS kịp thời cứu sống.

Một tàu cá khác cũng bị chìm là tàu QNg 98687 TS của ông Phan Văn Tiến (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ). Khi đang di chuyển vào bờ tránh trú bão, tàu bị hỏng máy tại vị trí cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 20 hải lý. Lúc này trên tàu có 2  ngư dân.

Sau đó, tàu QNg 94628 TS (có 7 ngư dân) đã kéo tàu QNg 98687 TS về bờ. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu QNg 94628 TS không thể tiếp tục hỗ trợ còn tàu QNg 98687 TS đã bị chìm.

Hiện tàu của lực lượng Hải quân đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu QNg 94628 TS cùng các ngư dân của hai tàu QNg 98687 TS và QNg 94628 TS  vào cảng Đà Nẵng.

Ngoài ra, tàu cá QNg 44011 TS của ông Nguyễn Hoài Thanh (xã  Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) trên đường tránh trú bão khi gần đến bờ cũng đã bị phá nước. Hiện tàu cứu nạn của lực lượng cứu hộ Vùng 3 Hải quân đang tiếp cận với tàu để ứng cứu.

Ngày 14/9, tại huyện Lý Sơn có 1 ca sinh mổ phải chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để xử lý. Ngay trong sáng 14/9, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu khách An Vĩnh 01 và yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp kịp thời đưa sản phụ về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 10
Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 10

Bão số 10 được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây đổ bộ vào nước ta. Ngày 14/9, nhiều địa phương đã triển khai phương án ứng phó với bão số 10 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN