Cuối tuần Bắc Bộ mưa rào

Đến cuối tuần này các tỉnh miền Bắc vẫn còn mưa, có nơi mưa rào và dông. Khu vực Trung Bộ có mưa trên diện rộng nhưng lượng giảm nhiều, chỉ còn một số điểm có điểm mưa to nên nguy cơ sạt lở vùng núi vẫn có thể xảy ra. Nam Bộ vẫn là những ngày nắng nhiều và nóng nực.

Ảnh minh họa.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (27/3), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, miền Đông 35 - 37 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)

Đề phòng tố lốc, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và Trung Trung bộ
Đề phòng tố lốc, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và Trung Trung bộ

Đêm 26/3, vùng núi phía Bắc có mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN