'Cứ tổ chức thanh tra là xe quá tải vắng bóng, như có người thông báo trước'

Chiều ngày 9/5, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Hà Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Tình trạng xe quá tải cày xới trên các tuyến đê vẫn đang diễn ra phức tạp, nhất là tại tuyến đê sông Hồng, đoạn Phú Xuyên – Thường Tín.

Quang cảnh giao ban.

Theo quy định, xe tải chạy trên đê có trọng tải không quá 10 tấn, nhưng hiện tại, nhiều xe chở vật liệu xây dựng trọng tải trên 25 tấn vẫn thản nhiên chạy tại đây,  khiến cho nhiều đoạn đê bị băm nát, mặt đê nhiều chỗ bị lún.

“Đây là thực trạng nhức nhối diễn ra nhiều năm qua. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã nhiều lần tổ chức ra quân xử lý. Tuy nhiên, vừa ra quân thì ngay lập tức vắng bóng xe quá tải, cứ như có người thông báo trước. Đến khi lực lượng chức năng rút đi, thì xe quá tải lại chạy tấp nập”, ông Hà Đức Trung cho biết.


Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội đã xây dựng mố chắn trên đê đê ngăn xe quá tái. Tuy nhiên, đoạn nào có mố chắn thì xe chạy sát mái đê, sau đó lại chạy lên đê. “Chi cục quản lý đê điều Hà Nội tổ chức đoàn công tác xuống từng điểm khai thác cát, vật liệu xây dựng, lò gạch…  yêu cầu ký cam kết không để tình trạng xe chở quá tải. Nhờ đó, xe quá tải chạy trên đê đã giảm bớt”, ông Hà Đức Chung cho biết.


Theo ông Hà Đức Chung, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông không thể chốt suốt ngày trên các tuyến đê. Do đó, về lâu dài, các tuyến đường trên thân đê cần được nâng cấp để cho phép xe có tải trọng trên 30 tấn đi lại, nhất là tả đê sông Hồng. Giải pháp trước mắt vẫn là xử lý nghiêm xe quá tải trọng trên các tuyến đê xung yếu.


Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức
Ngăn chặn xe quá tải bùng phát trở lại
Ngăn chặn xe quá tải bùng phát trở lại

Trước tình trạng xe quá tải “lộng hành” trên nhiều quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu lực lượng Thanh tra các Sở GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mở cao điểm xử lý xe quá tải để “xốc” lại lực lượng, ngăn chặn bùng phát trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN