CSGT rút súng thị uy tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy

Đến chiều ngày 21/11, chiếc xe ô tô trong vụ va chạm với xe máy khiến một người phụ nữ bị thương, tài xế bỏ chạy đã được đưa về Công an quận 3 để xử lý.


Chiếc xe ô tô được đưa về Công an Quận 3 xử lý.

Tài xế điều khiển chiếc xe là Phạm Cao Vũ là người đã gây vụ ra tai nạn vẫn chưa đến trình diện. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Phạm Cao Vũ (ngụ Quận 2) điều ôtô màu trắng hiệu BMW BKS 63A-017.47 lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới giao lộ Phạm Ngọc Thạch thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 54N5-4629 do chị Đỗ Thị Liên Hương điều khiển, nhưng tài xế nhấn ga bỏ chạy nên nhiều người hô hoán, truy đuổi.

Những chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã tiến hành chặn xe, tuy nhiên tài xế vẫn cố thủ và không chịu hợp tác. Chiếc ô tô đã tông vào xe đặc chủng rồi chạy về đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng rồi dừng lại giữa đường.

Trung tá Lê Văn Thanh – Đội xử lý tai nạn Quận 3 cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, tôi đã đến hiện trường khuyên tài xế xuống xe để làm việc nhưng tài xế cố thủ trong xe hơn 30 phút và có những động thái không được bình thường, sau khi ra khỏi xe đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Phía gia đình tài xế gây tai nạn cho biết anh này bị ung thư máu, do tiêm thuốc qua nhiều nên không được bình thường. Hiện gia đình vẫn đang đi tìm tài xế”.


Cũng theo Trung tá Thanh, việc CSGT nổ súng khống chế tài xế như một số thông tin truyền thông đã đăng tải là không đúng mà các chiến sĩ chỉ rút súng thị uy khi tài xế không hợp tác và tông vào xe đặc chủng.

Tin, ảnh: Lê Linh
Tạm giữ tài xế xe tải tông chết người rồi bỏ chạy

Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm giữ tài xế Võ Công Kỳ, trú tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi lái xe tải tông chết người rồi bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN