Cháy xe tải trong hầm Hải Vân, khói bốc nghi ngút

Khoảng hơn 14 giờ ngày 20/6, trong Hầm Hải Vân đã xảy ra vụ xe tải đang chạy tự bốc cháy khiến hầm phải đóng cửa 45 phút.

Theo công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân HAMADECO, xe tải mang biển số 34K 6965 do Lê Quang Tuấn (46 tuổi, trú tại TP. Cần thơ) điều khiển. Trên xe chở các thiết bị biến áp, lốp xe cũ đi từ hướng Bắc vào Nam, khi xe chạy đến lý trình 3+720 trong hầm thì bốc cháy, khói mù mịt trong hầm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: dantri.com.vn


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã cho đóng cửa hầm và điều hàng chục xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Đến gần 15 giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và các cơ quan chức năng đã hướng dẫn thoát hiểm cho 100 người bị mắc kẹt trong hầm và sau đó 10 phút hầm được thông xe hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người và tài sản trong hầm.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân chiếc xe tự bốc cháy.

Đỗ Trưởng
Xăng kém chất lượng- một trong những nguyên nhân gây cháy xe
Xăng kém chất lượng- một trong những nguyên nhân gây cháy xe

Trung tâm nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu, Phòng Thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong thuộc Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh cho biết, việc sử dụng xăng không đảm bảo chất lượng (pha Ethannol, Methanol không theo quy chuẩn) là một trong những nguy cơ cao gây cháy xe gắn máy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN