Cháy đường điện hạ thế ở Hà Nội, dân hoảng hốt sơ tán

Một đám cháy bùng phát từ cột điện, kèm theo tiếng nổ lớn, làm hàng chục người dân vội vàng dắt xe máy sơ tán khỏi hiện trường.

Rất may lực lượng Cảnh sát phòng chống và chữa cháy Hà Nội đã đến kịp thời dập tắt đám cháy, không gây hậu quả về người.

Sự việc xảy ra tại ngõ số 2 đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy vào lúc 15 giờ ngày 17/7.

Người dân chứng kiến cho biết, sau khi đám cháy bùng phát, ít phút sau đã cháy lan sang cột điện bên cạnh, làm hư hại đường dây hạ thế cấp điện cho khoảng 100 hộ dân, thuộc phường Nghĩa Đô.

Sau khi người dân thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng chống và chữa cháy Hà Nội đã điều động 1 xe cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Cầu Giấy, sau khi phát hiện đám cháy, đơn vị đã kịp thời cắt điện quanh khu vực, phối hợp với cơ quan chức năng dập tắt đám cháy, bảo vệ hiện trường.

Dự kiến Công ty sẽ cấp điện trở lại phục vụ người dân Nghĩa Đô vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Cháy cửa hàng sắt thép trên phố Đê La Thành
Cháy cửa hàng sắt thép trên phố Đê La Thành

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 15/7, tại phố Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội kịp thời dập tắt, không để đám cháy lan rộng cũng như gây thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN