Cháy cửa hàng vàng mã, 2 cháu nhỏ thiệt mạng

Vào khoảng 10 giờ sáng 24/4, một cơ sở sản xuất vàng mã trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra cháy khiến hai cháu bé bị tử vong.

Địa điểm bị cháy là căn nhà của gia đình ông Đỗ Văn Thanh, khu vực ngã tư Quang Thanh, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Gia đình ông Thanh là cơ sở sản xuất vàng mã. Khi đám cháy xảy ra, hai cháu nhỏ đang chơi trong nhà và bị mắc kẹt trong đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng công an huyện An Lão đã phối hợp cùng Đội 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng và các đơn vị chức năng tiến hành cứu hỏa và cứu nạn.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, ngọn lửa đã bùng cháy bao trùm cả căn nhà. Trong nhà có rất nhiều vật liệu dễ cháy. Khói đen bốc cao gây rất nhiều khó khăn cho việc cứu nạn.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã kết hợp phun nước dập tắt từ tầng 1, và cử lực lượng khác cố gắng vào nhà từ tầng hai để tìm kiếm các nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Yên, Phó trưởng Công an huyện An Lão cho biết, tới thời điểm 10 giờ 40, cơ quan chức năng đã đưa 2 cháu bé ra ngoài ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 đều tử vong.


Hai cháu nhỏ được xác định là Đỗ Hoàng A (11 tuổi,con ông Thanh) và Nguyễn Văn H (6 tuổi, cháu ông Thanh). Hiện đám cháy đã được dập tắt, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.


Hoàng Ngọc (TTXVN)
Cháy nhà trên phố Yên Lạc
Cháy nhà trên phố Yên Lạc

Ngửi thấy mùi khét phát ra từ căn nhà hàng xóm, một người dân cùng ngõ đã gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC đến dập lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN