Chanh dây trồng 8 tháng vẫn không cho trái: Có dấu hiệu lừa đảo?

Cây chanh dây bình thường sẽ cho thu hoạch sau khoảng từ 4 - 5 tháng trồng, thế nhưng, tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai lại xuất hiện nhiều diện tích chanh dây không cho trái sau khi trồng đến 8 tháng.

Người dân bên vườn chanh dây không cho trái.

Tháng 10/2016, Công ty TNHH Tuấn Đại An, địa chỉ tại 38 Lý Nam Đế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đến xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã giới thiệu hoạt động của công ty; đồng thời, quảng cáo về một bản hợp đồng hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trong xã.

Bản hợp đồng có những điều khoản có lợi cho người dân, như hỗ trợ 50% kinh phí giống và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người dân chỉ phải trả trước một nửa, nửa còn lại sẽ trả cho công ty khi cây cho trái và được trả theo từng đợt. Công ty cũng sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Công ty TNHNN Tuấn Đại An cũng không quên giới thiệu về giống chanh dây của mình, với nhiều tính năng vượt trội như trái to, vỏ dày, màu sắc đẹp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Đặc biệt hơn là chỉ mất 2,5 tháng sẽ cho thu hoạch. Điều đáng nói, buổi hội thảo này không thông qua UBND xã Ia Hla.

“Việc hỗ trợ trả sau 50% tiền giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khiến cho chúng tôi cảm thấy hấp dẫn, vì có lợi cho người nông dân. Do không có nhiều tiền nên việc hỗ trợ này của công ty giúp chúng tôi không bị áp lực về tài chính mà vẫn có chanh để trồng, phân và thuốc để chăm sóc cho cây, cũng như việc bao tiêu toàn bộ sản phẩm khiến chúng tôi khá tin tưởng vào bản hợp đồng này, không nghi ngờ gì cả”, anh Phạm Văn Dũng, trú thôn Tai Pêr, xã Ia Hla cho biết.

Không những vậy, để người dân yên tâm, tin tưởng hơn nữa, Công ty TNHH Tuấn Đại An còn đưa một số hộ nông dân đến trụ sở của mình ở 38 Lý Nam Đế, thành phố Pleiku để chứng kiến cảnh mua bán, nhập hàng về của công ty. Đồng thời, đưa đến một vườn chanh dây đang cho thu hoạch tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai với lời giới thiệu, đây là vườn chanh dây của công ty. Không còn nghi ngờ, các hộ nông dân đã đồng ý ký vào bản hợp đồng hỗ trợ bao tiêu sản phẩm.

Tại xã Ia Hla, có tổng cộng 8 hộ dân tham gia trồng chanh dây của Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp, với diện tích gần 10 ha. Trong khi đó, tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh là 24 hộ với tổng diện tích 16 ha.

Qua 8 tháng canh tác, toàn bộ diện tích chanh dây do Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp giống đã không cho trái. Chỉ có một số ít diện tích bắt đầu cho trái song trái rất nhỏ, bị sâu, không đạt tiêu chuẩn để bán.

“Khi chúng tôi gọi điện thoại báo với công ty rằng chanh không cho trái thì công ty yêu cầu chúng tôi lấy phân bón để bón cho cây thì mới có quả. Chúng tôi là nông dân, không hiểu biết nhiều, cứ nghe thấy vậy thì đồng ý. Công ty đưa về một bao phân 25 kg có giá 3,3 triệu đồng. Tôi bón cho cây nhưng vẫn không thấy có kết quả gì. Ngoài phân bón, Công ty cũng cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, nhưng toàn bộ đều không có nhãn mác, nên chúng tôi không dám sử dụng. Toàn bộ tiền đầu tư cho 3 ha chanh dây của Công ty TNHH Tuấn Đại An là tiền vay mượn, bây giờ chanh không có trái, gia đình tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để trả”, anh Đinh Văn Cường cho biết.

Quá uất ức, người dân tại xã Ia Hla đã làm đơn kiện gửi lên chính quyền xã Ia Hla. Ngày 28/4/2017, một buổi hòa giải giữa người dân và Công ty TNHH Tuấn Đại An được tổ chức tại UBND xã Ia Hla. Tại đây, các hộ nông dân trồng chanh dây do Công ty TNHH Tuấn Đại An cung cấp giống đã yêu cầu công ty phải bồi thường thiệt hại cho người nông dân với số tiền bằng số tiền gốc đầu tư ban đầu.

Thế nhưng, phía Công ty TNHH Tuấn Đại An không đồng ý. Họ cho rằng, chanh không có trái là do không hợp với điều kiện thổ nhưỡng và chỉ chấp nhận hoàn lại 30% số giống cho người nông dân.

“Giống ban đầu họ cung cấp cho chúng tôi đã không cho trái, nay lại yêu cầu bồi thường giống thì chúng tôi không đồng ý, vì sợ trồng xuống lại tiếp tục không có trái. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ trả lại số tiền gốc mà chúng tôi đầu tư ban đầu để mua cây giống khác trồng nhưng họ không đồng ý”, anh Nguyễn Hồng Thao, thôn Tai Pêr, xã Ia Hla cho biết.

Chính vì vậy, buổi hòa giải đã không thành công. Sau buổi hòa giải đầu tiên không thành công, xã Ia Hla tiếp tục tổ chức hai buổi hòa giải, song không có sự tham dự của Công ty TNHH Tuấn Đại An.

Anh Nguyễn Hồng Thao lo lắng: "Chúng tôi đã lên trụ sở của Công ty TNHH Tuấn Đại An để tìm, thế nhưng công ty đã đóng cửa, không ai biết đi đâu". Vì vậy, các hộ dân tại xã Ia Hla đã gửi đơn kiện lên UBND tỉnh Gia Lai, người dân xã Ia Blứ gửi đơn kiện đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Pưh.

Để làm rõ những thông tin đã ghi nhận, phóng viên cũng đã tìm đến trụ sở của Công ty TNHH Tuấn Đại An nhưng trụ sở công ty đã đóng cửa.

Người dân phá bỏ diện tích chanh dây không cho trái để trồng giống chanh khác.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Pưh cho biết, theo quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, diện tích chanh dây của huyện Chư Pưh là 50 ha, nhưng đến nay, diện tích này đã lên đến trên 200 ha. Nguyên nhân chính của sự phát sinh này là do người dân tận dụng diện tích hồ tiêu bị chết do bệnh, già; trong đó, có một số diện tích không cho trái để trồng chanh dây.

Theo ông Khanh, đối với xã Ia Blứ, ngành nông nghiệp huyện sẽ triển khai các bước đối thoại và nếu cần thiết sẽ chuyển hồ sơ sang công an truy tố nếu có dấu hiệu lừa đảo của Công ty TNHH Tuấn Đại An. Riêng tại xã Ia Hla, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện Chư Pưh và các ngành chuyên môn tiến hành thẩm tra và xác minh lại vấn đề.

Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tích cực triển khai, cùng với Quản lý thị trường, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, xác minh toàn bộ thông tin. Nếu Công ty TNHH Tuấn Đại An vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại cho người dân. Nếu công ty không chấp nhận thì sẽ chuyển hồ sơ cho công an huyện Chư Pưh xử lý.

Bài và ảnh: Dư Toán (TTXVN)
Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ
Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Theo kết luận số 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để bị lấn chiếm, mất quyền sử dụng gần 2.500 ha đất lâm nghiệp và thiệt hại gần 300 ha rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN