Cây xanh liên tiếp gãy đổ dù không mưa dông

Thời gian gần đây, nhiều cây xanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị ngã đổ đè vào xe ô tô, người đi đường... Điều đáng nói tình trạng đổ gãy còn xảy ra vào thời điểm không có mưa dông.

Mới đây nhất, một nhánh cây xanh bất ngờ rơi trúng đầu một nhân viên bảo vệ nhà hàng nằm ngay góc đường Trần Quốc Thảo – Tú Xương (phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh) mặc dù vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này không có mưa dông.

Một nhánh cây xanh bất ngờ rơi trúng đầu một nhân viên bảo vệ nhà hàng lúc sáng sớm, dù trời không có dông.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12/7, một nhánh cây xanh dài khoảng 4 mét, đường kính khoảng 20cm bất ngờ gãy rơi trúng người anh Phan Văn Trí Linh – nhân viên bảo vệ nói trên đang ngồi trên ghế nhựa dưới gốc cây giữ xe cho khách. Vụ tai nạn khiến anh Linh bị ngã xuống đường, đầu bị chảy máu và được những người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương ở đầu.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3/7, một cây xanh trên đường Mạc Thị Bưởi (phường Bến Nghé, quận 1) bất ngờ bật gốc rồi đè lên một ô tô 4 chỗ đang đỗ ngay bên dưới. Theo những người dân chứng kiến, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời không mưa dông nhưng không biết vì sao cây xanh cao hơn chục mét, đường kính hơn 40cm này lại bật gốc.

Vừa dừng đổ khoảng 10 phút thì bất ngờ cây xanh bật gốc đè nát xe ô tô.

Có thể nói, tình trạng cây xanh bất ngờ đổ gãy gây thiệt hại về người và tài sản đang là mối lo ngại của người dân TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, thời gian qua, công nhân của Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành cắt tỉa loại bỏ cành chết, cắt mé cành nhánh vươn dài có nguy cơ gãy đổ… đồng thời kiểm tra những cây có nguy cơ không đảm bảo an toàn để có biện pháp khắc phục, xử lý.

Tình trạng cây xanh bị đổ gãy gây thiệt hại về người và tài sản đang là mối lo ngại của người dân đô thị.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng việc xảy ra đổ gãy cây xanh thì đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm. Bởi dù có tổ chức kiểm tra nhưng không đầy đủ thì yếu tố lỗi vẫn thuộc về cơ quan quản lý cây xanh.

“Đây không phải là trường hợp bất khả kháng được quy định trong Khoản 2, Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015. Nếu nhiều cây đang sinh trưởng bình thường bị mưa gió, lốc làm bật gốc hàng loạt thì đấy là bất khả kháng, còn chỉ là một cây do các nguyên nhân chẳng hạn như mục rỗng dẫn đến đổ gãy thì đó là do thiếu kiểm tra giám sát, duy tu bão dưỡng”, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Nguy cơ nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị đổ do mất một phần rễ
Nguy cơ nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị đổ do mất một phần rễ

Trong mùa mưa bão, nguy cơ nhiều cây xanh lâu năm tại các phố phường Hà Nội dễ bị ngã đổ do bị phạt một phần bộ rễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN