Cầu Đuống xuống cấp cần sửa chữa gấp

Cầu Đuống - cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Đuống trên quốc lộ 1A cũ, nối phường Đức Giang (quận Long Biên) với thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng do quá tải, hàng ngày gồng gánh lưu lượng lớn phương tiện qua lại. Hiện nay, mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà, hằn lún vệt bánh xe, khe co giãn ngày càng ngoác rộng, lan can cầu trơ cốt sắt, hoen gỉ... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Video cầu Đuống xuống cấp nghiêm trọng do quá tải:

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, mỗi lần có xe tải trọng lớn đi qua, toàn bộ mặt đường, thành lan can cầu rung lên bần bật, người và xe cơ giới xóc long sòng sọc. Thêm vào đó, hàng loạt thanh tà vẹt gỗ đường sắt đã bị mục ruỗng, nứt, cũ mới xen kẽ kiểu "xôi đỗ" do không được đầu tư đồng bộ, cộng với trụ cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, trơ cốt thép. Thực tế này cho thấy cầu cần phải được đại tu, sửa chữa gấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Nhếch nhác cổng chào cầu Đuống.
Chú thích ảnh
Lan can cầu trơ khung sắt.
Chú thích ảnh
Mặt cầu hằn lún vệt bánh xe, làm xô đẩy lớp bê tông nhựa thảm cầu.
Chú thích ảnh
Toàn bộ thành lan can hai bên thành cầu đã han gỉ từ lâu.
Chú thích ảnh
Cột giằng lan can cầu sau nhiều lần bị các phương tiện đâm vỡ phần bê tông, trơ lõi sắt han gỉ.

Cầu Đuống dài 225 m, gồm 3 phần đường riêng rẽ: Đường sắt khổ đơn 1.435 mm ở giữa, hai bên là đường bộ cho hai chiều phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi Bắc Ninh và ngược lại. Tàu hỏa thỉnh thoảng mới có chuyến chạy qua, nhưng do là tuyến huyết mạch quốc lộ 1A cũ, nên các phương tiện đường bộ, nhất là xe tải chở hàng hóa từ Hà Nội đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang hàng ngày qua cầu nườm nượp.

Cầu Đuống được xây dựng và đưa vào khai thác năm 1902, với công năng kết hợp giao thông đường bộ quốc lộ 1 cũ và đường sắt tuyến Hà Nội - Đồng Đăng). Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị bom đánh sập, đến năm 1981 cầu mới được xây dựng lại và đưa vào sử dụng đến nay. Năm 2010, cầu được sửa chữa lớn nhân dịp đón 1.000 năm Thăng Long, với các hạng mục thay tấm đan phía hạ lưu, thảm lại mặt cầu đường bộ, hàn gia cố một số liên kết, sơn cầu... nhưng do không được bảo trì thường xuyên trong nhiều năm qua, cầu hiện nay đã xuống cấp. 

Chú thích ảnh
Khe co giãn trên cầu từ lâu đã được lắp tấm thép dày che chắn tạm bợ cho phương tiện lưu thông. 
Chú thích ảnh
Lỗ thoát nước không còn bộ phận che chắn, nhìn xuống lòng sông sâu hoắm.
Chú thích ảnh
Mặt cầu tại vị trí khe co giãn được các đơn vị bảo trì thảm nhựa tạm bợ kết hợp tấm thép dày làm đường. 
Chú thích ảnh
Một số cột giằng lan can hai bên thành cầu đã được thay thế, hàn tạm bợ bằng những cột sắt chứ I.
Chú thích ảnh
Phần bê tông cốt thép đỡ lan can cầu bị bong vỡ, ốp tạm bợ bằng những thanh sắt chữ V. 

Theo đại diện Công ty CP Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị quản lý, bảo trì cầu, nguyên nhân xuống cấp là do do vốn duy tu hàng năm không đáng kể, không đáp ứng được yêu cầu bảo trì thường xuyên. Năm 2021, kinh phí được bố trí bảo dưỡng cầu khoảng 2,2 tỷ đồng, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 50% yêu cầu sửa chữa theo định mức kinh tế kỹ thuật. 

Trong khi đó, lưu lượng các phương tiện đường bộ qua cầu hàng ngày lớn, trong đó có nhiều xe quá khổ, quá tải, mặc dù tải trọng cho phép qua cầu chỉ được 13 tấn, dẫn đến mặt cầu đường bộ, khe co giãn thường xuyên bị phá hoại, cầu thường xuyên rung lắc. Trong điều kiện vốn duy tu hạn hẹp, Công ty CP Đường sắt Hà Hải chỉ sửa chữa bảo dưỡng 1 lần/năm, bảo quản 3 lần/năm, với các hạng mục như: Hàn lan can, hàn khe co giãn, trám vá đường bộ... Song, kinh phí chủ yếu dành cho bảo trì đường sắt, vốn được duyệt cho đường bộ không đáng kể, nên chỉ có thể hỏng đâu sửa đó.

Chú thích ảnh
Khe co giãn hai đầu cầu ngày càng toác rộng vị chịu tải và lưu lượng lớn phương tiện qua cầu.
Chú thích ảnh
Cổng chào hai đầu cầu đã hoen gỉ theo thời gian.
Chú thích ảnh
Mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà, vết nứt, hằn lùn vệt bánh xe, gây mất an toàn giao thông cho phương tiện. 
Chú thích ảnh
Trụ cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, trơ phần lõi bê tông cốt thép.
Chú thích ảnh
Hàng loạt thanh tà vẹt gỗ đường ray đường sắt qua cầu đã hư hỏng nặng.

Dự kiến, cầu Đuống hiện tại sẽ chỉ khai thác đến năm 2025. Bộ GTVT đang triển khai Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống), với tổng vốn dự kiến gần 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được triển khai do cầu Đuống hiện tại có tĩnh không hạn chế, chỉ 2,8 m; bề rộng khoang thông thuyền nhịp giữa 26 m, nguy cơ cao xảy ra va chạm giữa tàu và trụ cầu, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt.

Dự án xây dựng mới riêng rẽ 2 cầu đường bộ, đường sắt thay vì kết hợp hai loại hình đi chung một cầu như hiện nay. Sau khi hoàn thành xây dựng cầu mới, sẽ dỡ bỏ cầu hiện tại. Mục tiêu của dự án, nhằm từng bước tăng cường năng lực vận tải đường thủy trên hành lang đường thủy số 1, cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Đuống trên tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc thành phố; đồng thời, tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc. 

Trong khi chờ triển khai xây lắp và hoàn thành dự án, cầu Đuống hiện tại vẫn khai thác bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực cầu, Công ty CP Đường sắt Hà Hải kiến nghị đẩy nhanh xây dựng cầu mới; trong khi chờ đợi, TP Hà Nội cần cấm triệt để các loại xe quá khổ, quá tải qua cầu.

Bộ GTVT mới đây đã lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng cầu Đuống đường sắt có chiều dài dự kiến khoảng 330 m, kết cầu phần trên dự kiến sử dụng nhịp bằng thép, kết cấu phần dưới bằng bê tông cốt thép. Cầu Đuống đường bộ, chiều dài cầu dự kiến khoảng 472 m và chiều rộng cầu 16 m. Cả 2 cầu đều đạt tiêu chuẩn thiết kế với tốc độ 80 km/giờ.

Bài, ảnh, video: Sơn Vân/Báo Tin tức
Hiện trạng xuống cấp của cầu Đuống trước khi có đề xuất xây cầu mới 1.793 tỉ đồng
Hiện trạng xuống cấp của cầu Đuống trước khi có đề xuất xây cầu mới 1.793 tỉ đồng

Trước hiện trạng xuống cấp của cầu Đuống (Hà Nội), Ban QLDA 6 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng cầu mới với tổng mức đầu tư 1.793 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN