Câu chuyện của cậu bé Việt Nam đầu tiên sang Pháp chữa trị viêm da cơ địa

Mới đây, bé Sóc (tên thật là Ngô Vũ Hưng), đã trở thành cậu bé Việt Nam đầu tiên được tài trợ sang nước Pháp để điều trị viêm da cơ địa

Gặp lại bé Sóc tại Hà Nội sau chuyến đi điều trị căn bệnh viêm da cơ địa tại vùng suối khoáng Avène, miền Nam nước Pháp; cảm giác bé nhanh nhẹn và hào hứng hơn hẳn sau 20 ngày điều trị. Mẹ Sóc khoe, các triệu chứng của bé đã giảm tới hơn 70% sau 20 ngày đều trị liên tục bằng nguồn nước khoáng vô cùng đặc biệt này. 


Bé Sóc (tên thật là Ngô Vũ Hưng, sống tại Hà Nội) là cậu bé Việt Nam đầu tiên may mắn được sang vùng vùng suối khoáng Avène điều trị căn bệnh này; với sự đồng hành của Thương hiệu Eau Thermale Avène trong việc tài trợ hoàn toàn chi phí cho chuyến đi và việc chữa bệnh.


Tại Trung tâm thủy liệu pháp, bé Sóc được điều trị hoàn toàn bằng nguồn nước khoáng Avène thiên nhiên, không phải dùng thuốc chống viêm corticoid.

Chị Dung- mẹ Sóc kể, từ khi 1 tháng tuổi,  những triệu chứng  bệnh viêm da cơ địa của bé Sóc đã khởi phát. Thay vì hạnh phúc với làn da mịn màng, thơm mùi sữa của con; bố mẹ Sóc lại luôn đau lòng nhìn da con luôn trong tình trạng khô sần, thô ráp; đi kèm là những cơn ngứa ngáy liên tục, khiến bé thường xuyên cào gãi, làm trầy xước da và làm nặng thêm tình trạng viêm nhiễm của da.

Chịu đựng thường xuyên làn da khô ngứa, khó chịu rất đặc trưng của bệnh viêm da cơ địa, nên bé Sóc thật khó khăn để có được giấc ngủ ngon như bao trẻ khác. 6 năm bị viêm da cơ địa cũng là 6 năm mà gia đình bé Sóc tìm đến nhiều phương pháp chữa trị nhưng hiệu quả đều không rõ rệt và bệnh vẫn tái phát hết lần này tới lần khác.


"Có bệnh thì vái tứ phương, qua tìm hiểu qua sách báo, mạng xã hội, gia đình tôi biết có một vùng suối khoáng kỳ diệu được tìm thấy gần 300 năm nay; có tể chữa trị các bệnh về da và chăm sóc cho làn da nhạy cảm, đặc biệt là viêm da cơ địa, đó là nguồn suối khoáng Avène, nằm ở miền Nam nước Pháp. Hàng năm, nơi đây tiếp nhận hơn 3.000 bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới về điều trị tại Trung tâm thủy liệu pháp Avène, nay trực thuộc hãng Dược phẩm Pierre Fabre nổi tiếng. Đặc biệt các bệnh nhân từ Pháp cũng như từ các nước cộng đồng chung châu Âu, được bảo hiểm xã hội chi trả cho liệu trình điều trị tại trung tâm này.Tuy nhiên, với điều kiện gia đình, thì một chuyến đi sang điều trị tại nơi đây thật sự cũng là quá sức. Rất may khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, Chương trình giáo dục chăm sóc da dành cho bệnh nhân viêm da cơ địa - do hãng dược phẩm Pierre Fabre và nhãn hàng dược mỹ phẩm Eau Thermale Avène tại Việt Nam tài trợ, đã quyết định tài trợ cho bé Sóc sang chữa bệnh",  chị Dung- mẹ Sóc tâm sự.


Không chỉ riêng bé Sóc, trên thế giới có rất nhiều trẻ em và người lớn bị viêm da cơ địa, trong số đó có nhiều bệnh nhân phải chịu đựng các cơn bùng phát dữ dội với làn da viêm đỏ và chịu đựng nhiều hệ lụy do triệu chứng ngứa ngáy kéo dài.



Clip Bé Sóc & Hành trình cùng Avène tìm lại làn da lành lặn.

Chị Dung kể, tại Trung tâm thủy liệu pháp Avène, bé Sóc được trải nghiệm các liệu pháp điều trị hoàn toàn bằng nước khoáng thiên nhiên  như tắm nước khoáng, mát-xa dưới nước khoáng, phun tia nước khoáng, đắp gạc nước khoáng lên những vùng da bị tổn thương,thoa kem dưỡng ẩm… Điều đáng nói, con hoàn toàn không phải bôi thuốc chống viêm corticoid. "Với đặc tính làm dịu da, kháng viêm và có thể chữa lành các bệnh da mãn tính như viêm da cơ địa, vảy nến, … đã được Viện Hàn lâm Y học Pháp công nhận từ năm 1874, nước khoáng Avène giúp làm giảm đáng kể những thương tổn trên da Sóc", một chuyên gia của Trung tâm thủy liệu pháp Avène, chia sẻ.


Ngoài việc được điều trị bằng liệu pháp nước khoáng, bé Sóc và mẹ còn được các chuyên gia tận tình hướng dẫn các phương pháp chăm sóc da đúng cách, từ việc vệ sinh da, thoa kem dưỡng ẩm, biện pháp tránh gãi ngứa… là những biện pháp hỗ trợ điều trị rất quan trọng đối với bệnh nhân viêm da cơ địa. Kết thúc quá trình điều trị trong 20 ngày ngắn ngủi tại Avène, làn da của Sóc đã cải thiện rõ rệt và chỉ số SCORAD đánh giá trước – sau điều trị viêm da cơ địa đã giảm đến hơn 70% theo đánh giá của bác sĩ da liễu tại Pháp.

Trở lại Việt Nam, bé Sóc vẫn tiếp tục chăm sóc da hàng ngày theo hướng dẫn của y bác sĩ để da không còn khô ngứa.

Chị Dung- mẹ Sóc chia sẻ: “Sau 3 tuần điều trị tại Avène, mình thấy con đã giảm ngứa đáng kể, con ngủ ngon và da đỡ khô sần hơn. Về Việt Nam,
mình sẽ tiếp tục các phương pháp chăm sóc da bằng nước xịt khoáng Avène và kem dưỡng ẩm giảm khô ngứa dacủa Avène để duy trì hiệu quả điều trị và ngăn ngừa nguy cơ bệnh bùng phát.”


"Với đa số bệnh nhân từ Việt Nam, việc sang Pháp điều trị tại Trung tâm thủy liệu pháp Avène là khó thu xếp. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn có thể tận dụng những lợi thế ưu việt từ nước khoáng Avène dạng chai phun sương các loại kem bôi ngoài da làm giảm khô ngứa, giảm kích ứng da cho con nhỏ như XeraCalm A.D Lipid Replenishing Cream hay Tolérance Extrême Cream.Hiện nay các sản phẩm trên được các chuyên gia da liễu trên thế giới cũng như tại Việt Nam lựa chọn sử dụng cho bệnh nhân viêm da cơ địa", chuyên gia của Trung tâm thủy liệu pháp Avène, chia sẻ.

Eau Thermale Avène là nguồn nước khoáng thiên nhiên trong lành và tinh khiết trải qua một hành trình hơn 50 năm giữa lòng núi Cévennes ở miền Nam nước Pháp, được khám phá tác dụng điều trị bệnh gần 300 năm nay.


Theo chuyên gia này, với thành phần chứa I-modulia®, hoạt chất sinh học đa tác động kết hợp các chất nuôi dưỡng giữ ẩm, kem XeraCalm A.D Lipid Replenishing Cream có tác dụng giảm khô ngứa rõ rệt đã được chứng minh trên lâm sàng và được tin dùng bởi bác sĩ da liễu cũng như bệnh nhân viêm da cơ địa trên khắp thế giới. Ngoài việc không chứa hương liệu,giàu nước khoáng Avène, các thành phần được chọn lọc nghiêm ngặt, đặc biệt công nghệ đóng tuýp vô trùng độc đáo chỉ có tại hãng dược phẩm Pierre Fabre đã giúp XeraCalm A.D Lipid Replenishing Cream loại bỏ 100% chất bảo quản trong công thức, giảm thiểu tối đa nguy cơ kích ứng cho làn da bệnh lý vốn rất nhạy cảm.


Ngoài việc thoa kem XeraCalm A.D Lipid Replenishing Cream 2 lần/ngày, bệnh nhân viêm da cơ địa được khuyên nên xịt khoáng Eau Thermale Avène thường xuyên giúp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì cho làn da và cắt ngay cơn ngứa, tránh không làm tổn thương da.


Theo chia sẻ của chuyên gia, ra đời từ năm 1990, thương hiệu Eau Thermale Avène, trực thuộc hãng Dược phẩm Pierre Fabre nổi tiếng của Pháp, không ngừng phát triển cho ra đời những dòng sản phẩm chăm sóc đặc biệt cho làn da nhạy cảm và đáp ứng nhu cầu điều trị các vấn đề về da. Trong đó, sản phẩm Giàu nước khoáng Avène giúp làm dịu da, giảm kích ứng và công thức được chọn lọc nghiêm ngặt, dược mỹ phẩm Eau Thermale Avène giúp mang đến các sản phẩm có hiệu quả và độ an toàn cao nhất. Chính vì vậy, sau hơn 25 năm phát triển trên thị trường, Eau Thermale Avène đã trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm đứng đầu tại Châu Âu nhiều năm liền và vươn lên vị trí số 1 trên thế giới trong năm 2015 vừa qua.

PV
Những cảnh báo về căn bệnh viêm da cơ địa
Những cảnh báo về căn bệnh viêm da cơ địa

Thế nào là bệnh viêm da cơ địa và giải pháp điều trị là hai câu hỏi được không ít bậc cha mẹ quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN