Cảnh báo gia tăng bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ

Số bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia, Herpes sinh dục, sùi mào gà, viêm gan B, HIV đến khám tại các bệnh viện đang có xu hương hướng tăng. Trong đó, đáng chú ý đối tượng bệnh nhân là học sinh, sinh viên đến khám ngày càng nhiều và tập trung ở cộng đồng LGBT.

Gia tăng người trẻ mắc bệnh

BS CK2 Đoàn Văn Lợi Em, Phó trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện số lượng bệnh nhân trẻ là học sinh, sinh viên đến khám tại bệnh viện liên quan đến bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng có xu hướng gia tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng mắc mới ca sùi mào gà ở những đối tượng này đã tăng từ 1.727 ca (năm 2020) lên 1.885 ca và vẫn còn đang tiếp tục gia tăng.

Chú thích ảnh
Bệnh lây truyền qua đường sinh dục có biểu hiện không rõ ràng và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Ảnh: L. Anh

Mới đây, một nam sinh viên khoảng 19 tuổi, quan hệ đồng giới đến Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh khám vì bị sùi mào gà hậu môn. Theo lời kể của nam sinh viên này, khi lên Sài Gòn học đại học, có làm quen một người bạn tình nam và bắt đầu quan hệ tình dục nhưng không sử dụng bao cao su, đồng thời cho rằng quan hệ qua đường hậu môn thì an toàn.

Chính vì vậy, khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh sùi mào gà hậu môn kèm theo nhiễm HIV, bệnh nhân vẫn không nhận thức được tại sao mình mắc những bệnh lây truyền tình dục này và cho rằng mình không hề quan hệ tình dục. Được biết, từ xưa đến nay, bệnh nhân này không được giáo dục giới tính và không có điều kiện tiếp cận với các thông tin phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục.

Hay một sinh viên (21 tuổi) đến Bệnh viện khám do bị nổi mụn vùng kín đã hai tuần và ngày càng nhiều. Đáng nói, bệnh nhân có quan hệ tình dục với hơn hai bạn tình, trong đó một người không dùng bao cao su và bệnh nhân tránh thai bằng cách uống thuốc tránh thai hàng ngày. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà - mụn cơm (hoa liễu) vùng sinh dục.

BS CK2 Đoàn Văn Lợi Em chia sẻ, đây là câu chuyện đáng cảnh báo cho giới trẻ hiện này vì thiếu sự quan tâm của gia đình và thiếu các chương trình giáo dục giới tính ở học đường, đặc biệt dành riêng cho đối tượng đồng giới.

“Theo tôi được biết, các chương trình giáo dục giới tính hiện nay chỉ mới tập trung về đối tượng dị giới và hầu như không đề cập đến đối tượng đồng giới do tâm lí còn dị nghị, chưa cởi mở của xã hội”, bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em nói.

Còn theo bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo, phụ trách khoa da liễu, Bệnh viện Quận 11, nếu như trước đây không có bệnh nhân lây bệnh qua đường tình dục đến khám thì thời gian gần đây bệnh viện  tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận khoảng 70-80 ca, trong đó 10-15% bị sùi mào gà, giang mai, lậu… Đáng lo ngại, bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là ở giới trẻ và tập trung ở cộng đồng LGBT ngày càng gia tăng.

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em cho biết, hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức cụ thể trên từng đối tượng, nhưng theo quan sát và trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân, tỷ lệ nam giới quan hệ đồng tính đến khám và điều trị ngày càng nhiều. Điều này cho thấy, sự cởi mở cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng được xem trọng trên những đối tượng đồng giới. Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản ánh những hành vi tình dục nguy cơ cao ngày càng được thực hiện nhiều trên nhóm đối tượng này, dẫn đến tỷ lệ đến khám bệnh ngày càng tăng.

Những biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em cho rằng, bất kì ai cũng có thể bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng một vài đối tượng có nguy cơ mắc cao hơn so với các đối tượng khác. Những đối tượng này bao gồm trẻ vị thành niên, nam quan hệ với nam, đối tượng hành nghề mại dâm và các đối tượng ở vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh lây truyền qua đường tình dục cao.

Đối với trẻ vị thành niên, dù đã phát triển đầy đủ về mặt tâm sinh lí nhưng nhiều trẻ lại không được giáo dục giới tính đầy đủ, thiếu kiến thức và nhận thức nên có khả năng bị mắc bệnh khá cao. Ở đối tượng đồng giới nam, thường không thích sử dụng bao cao su khi quan hệ và quan hệ với nhiều bạn tình khác nhau. Ngoài ra, đối tượng này còn quan hệ bằng đường miệng và đường hậu môn, đây là những đường có nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục cao hơn so đường quan hệ tình dục thông thường.

Theo bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em, hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục đều có thể được chữa khỏi, nhưng vẫn còn 4 bệnh là không thể chữa khỏi hoàn toàn, bao gồm: viêm gan B, viêm gan C, HSV và HIV. Điều đáng nói, do triệu chứng ban đầu của bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể không biểu hiện rõ ràng nên nhiều người không biết mình bị bệnh hoặc chủ quan không đi khám để được điều trị sớm, dẫn đến nguy cơ xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chẳng hạn như đối với bệnh lậu và nhiễm Chlamydia, nếu không điều trị thì bệnh có thể dẫn đến viêm mào tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm túi tinh, viêm ống dẫn tinh, cuối cùng dẫn đến vô sinh ở nam giới. Ở nữ giới cũng có thể bị các biến chứng như nhiễm trùng lan toả vùng sinh dục, hậu môn, vô sinh hoặc các di chứng liên quan đến thai kì như sẩy thai, sinh non, thai ngoài tử cung, lây truyền bệnh cho con khi sinh qua đường âm đạo. Đối với bệnh giang mai, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ thì bệnh có thể bước vào giai đoạn muộn với hàng loạt các biến chứng ở hệ thần kinh, mắt, mạch máu.

Cuối cùng, một bệnh lí quan trọng khác có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời đó chính là HIV. Bệnh hầu như không có triệu chứng cho đến khi số lượng tế bào miễn dịch CD4+ giảm dẫn đến giai đoạn AIDS, khi đó người bệnh có thể bị tử vong do những hậu quả của suy giảm miễn dịch như nhiễm trùng cơ hội, ung thư…

Theo các bác sĩ, các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bạn có ý thức bảo vệ chính mình và có những kiến thức cơ bản về sức khỏe tình dục. Một số biện pháp giúp phòng ngừa bệnh lay truyền qua được khuyến cáo bao gồm chung thủy một vợ một chồng; sử dụng bao cao su cho mỗi lần quan hệ tình dục qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng; tránh các hành vi tình dục gây rủi ro cao gây tổn thương da và niêm mạc như sử dụng những đồ chơi tình dục; chủ động tiêm ngừa các vaccine phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục như vaccine ngừa HPV và viêm gan B…

Đan Phương/Báo Tin tức
Nam quan hệ tình dục đồng giới - nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam 
Nam quan hệ tình dục đồng giới - nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam 

Kết quả ước tính và dự báo những ca nhiễm mới, dựa trên mô hình dịch AIDS/mô hình dịch tại châu Á (Asian/AIDS Epidemic Model) cho thấy nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) là nhóm nguy cơ cao duy nhất tại Việt Nam có tỷ lệ nhiễm mới HIV tăng liên tiếp trong 20 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN