Cần xử lý nghiêm hành vi đổ đất lấp suối, vi phạm hành lang an toàn giao thông

Ông Vương Hữu Dậu (trú tại tổ dân phố 3, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có hành vi san gạt, đổ đất xuống suối trong một thời gian dài, khiến dòng suối bản Khe Dụng, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn bị lấp kín với chiều dài khoảng 150 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 37.

Chú thích ảnh
Khối lượng đất đá đổ xuống dòng suối bản Khe Dụng, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, khiến dòng suối này bị biến dạng hoàn toàn.

Hành vi trên của ông Vương Hữu Dậu diễn ra từ đầu tháng 6/2022. Tuy nhiên, chính quyền xã Thượng Bằng La không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Ông Nguyễn Yên Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I Yên Bái cho biết, qua quá trình kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 37, (ngày 4/7/2022), đơn vị đã lập biên bản yêu cầu người vi phạm là ông Vương Hữu Dậu phải khơi thông lại dòng chảy của suối, do dòng suối này nằm sát hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 37.

Đến ngày 11/7/2022, nhân viên tuần đường của Công ty đi kiểm tra phát hiện ông Vương Hữu Dậu không chấp hành việc đào hoàn trả lại dòng suối và tiếp tục đổ đất trên hành lang đường bộ. Công ty đã đề nghị UBND xã Thượng Bằng La kiên quyết xử lý nghiêm hành vi này của ông Dậu.

Theo ông Nguyễn Yên Sơn, đoạn đường từ km338+170 đến km338+320 Quốc lộ 37 trước đây cứ mưa to là ngập lụt. Nhân dân đi lại rất khó khăn. Vì vậy, ngành Giao thông Vận tải Yên Bái đã cải tạo nâng cấp đoạn đường này lên cao để tránh ngập. Tuy nhiên, nếu xã Thượng Bằng La không ngăn chặn được việc cố tình đổ đất xuống suối của ông Dậu, khi có mưa bão, đoạn đường này chắc chắn sẽ ngập.

Ông Cao Trường Giang, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn cho biết, nhận được báo cáo của UBND xã Thượng Bằng La về việc san lấp đất tại khu vực Khe Dụng, đơn vị đã báo cáo UBND huyện. UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La tổ chức ngay lực lượng kiểm tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm; đồng thời yêu cầu trường hợp vi phạm có biện pháp khôi phục lại hiện trạng của dòng suối như trước đây xong trước ngày 25/7.

Đơn vị quản lý tuyến đường và UBND huyện Văn Chấn đã có văn bản đề nghị UBND xã Thượng Bằng La kiểm tra, xử lý và yêu cầu ông Vương Hữu Dậu đào vận chuyển toàn bộ số đất đã đổ xuống suối, trả lại hành lang đường bộ. Tuy nhiên, đến ngày 11/8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cùng đại diện UBND xã Thượng Bằng La và Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I Yên Bái kiểm tra hiện trường phát hiện ông Vương Hữu Dậu vẫn chưa thực hiện.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Vương Hữu Dậu phải đào vận chuyển toàn bộ số đất đổ xuống suối, hoàn thành trước ngày 18/8. Nếu ông Vương Hữu Dậu không chấp hành sẽ có biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả để bảo vệ hành lang đường bộ Quốc lộ 37.

Ngày 26/8, đại diện Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I Yên Bái cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông Vương Hữu Dậu mới chỉ thực hiện việc khơi dòng chảy suối, vẫn chưa thực hiện việc đào vận chuyển toàn bộ số đất đá đã đổ xuống dòng suối bản Khe Dụng.

Chú thích ảnh
Dòng suối bản Khe Dụng, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, chỉ còn lại một dòng chảy nhỏ khi bị đất đá vùi lấp. 

Hành vi đổ đất lấp suối, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 37 của ông Vương Hữu Dậu cần phải xử lý nghiêm, dứt điểm. Với lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống và lấp kín dòng suối bản Khe Dụng, việc khắc phục trả lại hiện trạng của dòng suối như trước lúc vi phạm sẽ mất nhiều thời gian. Sai phạm của ông Vương Hữu Dậu có phần trách nhiệm không nhỏ trong công tác quản lý, giám sát của chính quyền địa phương khi đã không có biện pháp ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu.

Bài, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Vụ đổ đất đá thải xuống sông Mã: Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xác minh sự việc
Vụ đổ đất đá thải xuống sông Mã: Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xác minh sự việc

Trước phản án của phóng viên TTXVN về việc nhà thầu đã san gạt đất đá từ dự án “Xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình Công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Trung Thành” xuống lòng sông Mã, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Quan Hóa khẩn trương kiểm tra nội dung báo nêu, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục, xử lý vi phạm (nếu có).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN