Cả nước nắng ráo trong ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết

Ngày 24/2, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng ráo, thuận lợi cho ngày đầu tiên các cơ quan, đơn vị trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa và chiều độ ẩm không khí giảm nhẹ, giảm mây, trời nắng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Văn Phát - TTXVN


Phía Tây Bắc Bộ gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc nóng mạnh với nền nhiệt có nơi 31 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, vùng núi như Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên mức nhiệt buổi trưa đạt 30 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ khá cao, thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, độ ẩm trung bình cao trên 80%. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn ổn định, phổ biến ngày không mưa, trời nắng. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C, riêng các tỉnh miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Trên biển và các huyện đảo thời tiết nắng ráo, sóng biển thấp, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.


Minh Nguyệt (TTXVN)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN