Cà Mau sẽ di dời 500 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở cao

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho hay, tỉnh đang tranh thủ nguồn vốn đầu tư của trung ương để tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thành các cụm, tuyến dân cư để thực hiện bố trí, di dời dân vào nơi ở mới an toàn.

Trước mắt, UBND tỉnh có tờ trình đề xuất trung ương hỗ trợ 120 tỷ đồng thực hiện tái định cư cho khoảng 500 hộ dân trong số 2.000 hộ dân sinh sống tại cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi và cửa biển Rạch Gốc thuộc huyện Ngọc Hiển.

Thời gian qua, do gặp khó khăn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư nên bước đầu tỉnh Cà Mau chỉ mới bố trí di dời khoảng 1.000 hộ dân ở các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai cao vào địa điểm, khu dân cư sinh sống ổn định.

Nhiều ngôi nhà xây cất ven sông, ven biển ở Cà Mau đang bị đe dọa trước nguy cơ sạt lở và nước dâng cao. 

Cũng theo ông Nam, các huyện ven biển ở Cà Mau luôn gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do tác động xấu của của biến đổi khí hậu. Đơn cử là các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi, đây là những địa phương xảy ra liên tiếp nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng.

Điều này ảnh hưởng lớn về đời sống, sản xuất của người dân cư ngụ tại những cửa sông, khu vực được cơ quan chức năng cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Trong mùa bão năm nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân ở các huyện ven biển. Chỉ tính riêng tuần gần đây, toàn tỉnh có 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại hai huyện Năm Căn và Đầm Dơi.

Tuy các vụ sạt lở kể trên không gây thiệt hại về người, nhưng nó làm tổn thất nhiều tài sản của bốn hộ dân nơi đây. Đơn cử là căn nhà của hộ ông Huỳnh Văn Nghĩa, cư ngụ tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi đã bị sạt lở với chiều dài 2 m, ngang 5 m.

Các hộ ông Nguyễn Thái Khương, ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lâm Mộng Tuyền, cư ngụ cùng ven sông cửa lớn (ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) đều bị thiệt hại một phần tài sản gồm trại sản xuất tôm giống của gia đình do ảnh hưởng của vụ sạt lở nghiêm trọng vừa qua.

Theo cơ quan chức năng tỉnh cảnh báo, điểm này hiện đang đứng trước nguy cơ tiếp tục sạt lở, có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân cư ngụ ven sông Cửa Lớn. Ngoài ra, tại ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng còn xảy ra sạt lở đất tuyến lộ Trưởng Đạo có chiều dài đến 30 m.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn trên diện rộng là nguyên nhân gây nên nhiều vụ sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 540 m đất bị sạt lở, 43 m bờ bị bể gây ngập tràn làm ảnh hưởng hơn 320 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh vẫn chưa có con số thống kê chính xác về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước sự việc này, chính quyền các địa phương cũng rất nỗ lực trong việc hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả của thiên tai để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và cảnh báo đến các hộ dân, chủ các cơ sở sản xuất thủy sản trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác phòng tránh rủi ro thiên tai, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Kim Há (TTXVN)
Đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng vì sạt lở
Đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng vì sạt lở

Biến đổi khí hậu ngày một gia tăng cùng với sự can thiệp quá mức của con người vào thiên nhiên đã gây nên hiện tượng sạt lở bờ sông và bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN