BV Bạch Mai xin lỗi vì bất ngờ đóng cửa bãi giữ xe

Bệnh viện Bạch Mai đã gửi lời xin lỗi người bệnh vì quyết định đóng cửa bãi gửi xe của bệnh viện, gây ra những khó khăn, phiền muộn cho bệnh nhân và thân nhân họ.

Chiều 22/9, thay mặt Bệnh viện Bạch Mai, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, đã gửi lời xin lỗi người bệnh vì quyết định đóng cửa bãi gửi xe của bệnh viện, gây ra những khó khăn, phiền muộn cho bệnh nhân và thân nhân họ.

Chật vật tìm chỗ gửi xe

Vừa ngóng tìm người thân đi lấy kết quả xét nghiệm, vừa ngó xem có bảo vệ Bệnh viện có “nhắc nhở” di chuyển đi chỗ khác hay không, anh Trần Tiến Khương, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, bực dọc cho biết: “Chẳng tìm được chỗ gửi xe, tôi đành giao hẹn với người thân là chờ trước cửa phòng khám, nhưng chờ mãi mà không thấy đâu. Tôi thì cứ phải “ôm” xe máy chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cứ dừng một lúc là bảo vệ lại “đuổi”. Cực quá”.

Đến ngày 1/10, khi bãi xe này đóng cửa, người bệnh và thân nhân họ có thể sẽ càng khó khăn trong việc tìm được một chỗ gửi xe thuận tiện.

Theo anh Khương, chiều nay, dù không tìm được chỗ gửi xe nhưng dù sao tình hình cũng khá hơn so với buổi sáng khi anh đưa người nhà đi khám, vì thiếu chỗ gửi xe, các phương tiện cá nhân của bệnh nhân rồi người người thân và khách đến bệnh viện Bạch Mai cứ ùn ứ, gây tắc nghẽn giao thông ngay trong bệnh viện.

“May là tôi đưa người nhà đi khám chứ tình hình sáng nay mà để một mình người bệnh đi thì không khéo xỉu trước khi tìm được chỗ gửi xe. Tôi có nghe thông tin Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa bãi gửi xe là để lấy mặt bằng xây dựng. Nhưng cũng cần có phương án để hỗ trợ bệnh nhân trước khi ra quyết định đóng cửa bãi gửi xe chứ”, anh Khương bức xúc.

Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Hùng, tạm trú tại 66 Bùi Xương Trạch, cũng mướt mải mồ hôi vì không tìm được chỗ gửi xe, đành đứng ngoài trời nắng để chờ người nhà vào làm thủ tục xuất viện. Anh Hùng băn khoăn: “Hiện, Bệnh viện mới đóng cửa một bãi gửi xe mà đã không tìm đâu ra chỗ gửi. Tới đây, khi đóng cửa nốt bãi gửi xe còn lại thì chúng tôi, nhất là người bệnh, biết làm thế nào? Các bệnh viện quanh đây đều chật, giả sử có gửi tư nhân thì chắc chắn sẽ giá cũng cao ngất ngưởng”.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong chiều 22/9, Không chỉ mình anh Khương, anh Hùng mà nhiều thân nhân người bệnh khác đến Bệnh viện Bạch Mai cũng loay hoay, rất khó tìm được chỗ gửi xe vì bãi gửi xe còn lại đã quá tải. Nhiều người phải ra phía ngoài cổng bệnh viện để nhờ các xe ôm “mách” cho một chỗ gửi xe. Nỗi bức xúc, không hiểu tại sao bệnh viện không thể bố trí chỗ gửi xe cho người bệnh bởi vậy luôn thường trực trong nhiều người bệnh và thân nhân họ khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian gần đây.

Sẽ tìm sự hỗ trợ của chính quyền

Theo TS Dương Đức Hùng, sở dĩ Bệnh viện Bạch Mai phải đưa ra quyết định đóng cửa bãi gửi xe là vì BV cần có mặt bằng để cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm giảm quá tải bệnh viện, phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.

“Bệnh viện đã bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày và cải tạo, nâng cấp khoa Thần kinh và Viện Sức khỏe Tâm thần, nơi đang là 2 khu vực trông giữ xe máy của khách, của bệnh nhân và người nhà. Để thi công hai công trình này, từ ngày 1/9/2016, Bệnh viện buộc phải tạm thời đóng cửa khu trông giữ xe máy ở khu vực xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày. Và sắp tới (1/10), sẽ đóng nốt khu trông giữ xe máy ở khu vực khoa Thần kinh - Tâm thần”, TS Hùng lý giải.


Dự kiến sau 1, 5 - 2 năm nữa, công trình nói trên sẽ được hoàn hiện với quy mô 9 tầng nổi là nơi khám chữa bệnh và 3 tầng hầm giành để làm nhà để xe cho khách và thân nhân người bệnh.

Vậy từ nay đến khi công trình hoàn thiện, khi đến khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai, người bệnh và thân nhân họ sẽ gửi xe ở đâu? Trả lời câu hỏi này, TS Hùng cho hay: “Bệnh viện đã có công văn đề nghị sự hỗ trợ của quận Đống Đa và UBND phường Phương Mai, Phường Đồng Tâm. Ngày mai, đại diện Bệnh viện sẽ có buổi làm việc với UBND quận Đống Đa để tìm biện pháp giải quyết vấn đề”, TS Hùng chia sẻ.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đã “nhắm” đến 2 vị trí có thể giải tỏa được nỗi bức xúc không tìm đâu ra chỗ gửi xe của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.Một là vị trí phía trườngĐại họcBách Khoa, ở đây có vỉa hè tương đối rộng nên nếu được sử dụng sẽ giúp giải quyết được một nửa lượng phương tiện cá nhân mỗi ngày vẫn gửi tại BV. Hai là, toàn bộ phần dưới cầu Vượt, đường Giải Phóng, rất gần bệnh viện cũng là một lựa chọn nhưng hiện còn vướng mắc về vấn đề giao thông công chính, cần được sự hỗ trợ của các ban ngành và chính quyền địa phương.

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày tại đây có khoảng 4.000 lượt người đến khám bệnh, trong đó, chỉ tính hơn một nửa có phương tiện cá nhân đi kèm thì số lượng xe máy ước khoảng2.000 chiếc. Đáng nói, đặc thù là bệnh nhân chỉ tập trung đến khám bệnh vào đầu giờ sáng nên thời điểm này thường xảy ra ùn tắc cục bộ. Hơn nữa, bệnh nhân và thân nhân người bệnh ở một số bệnh viện như Nhiệt đới, Viện Da liễu, Viện Lão khoa…cũng gửi xe tại bãi xe của Bệnh viện Bạch Mai nên lượng xe đưa vào trong bãi gửi xe nhiều hơn rất nhiều so với con số ước tính.

Bài và ảnh: Phương Liên
Từ 1/10, BV Bạch Mai không trông xe máy của khách và bệnh nhân
Từ 1/10, BV Bạch Mai không trông xe máy của khách và bệnh nhân

Kể từ ngày 1/10, Bệnh viện Bạch Mai sẽ không trông giữ được xe máy của khách và bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN