Bố trí khu tái định cư cho người dân trong di tích Cổ Loa

Ngày 30/3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cùng UBND huyện Đông Anh công bố quy hoạch 1/500 khu tái đinh cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa, thuộc các xã Uy Nỗ, Cổ Loa (Đông Anh).

Quy hoạch này nằm phía Tây của di tích Cổ Loa, có diện tích quy hoạch khoảng 342.446m2, dân số dự kiến khoảng 2.935 người. Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tái định cư khi triển khai dự án thành phần đầu tư, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách của nhà nước và thành phố.

Đồng thời, quy hoạch làm cơ sở để cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai, xây dựng quy hoạch. Do nằm cạnh trường quay Cổ Loa nên quy hoạch đặt ra yêu cầu: nhà ở tối đa 4 tầng, công trình trường học từ 2-4 tầng, công trình công cộng 2 tầng, công trình dịch vụ thương mại 5 tầng.

Ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, Cổ Loa là khu đi tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Vì vậy, để phát huy được giá trị của di tích, cần thiết phải tôn tạo, xây dựng di tích cho xứng tầm. Bằng chứng là thời gian qua Đông Anh đã di dời nhiều hộ dân, trụ sở cơ quan ra khỏi khu lõi của di tích để tạo cảnh quan.

Thời gian tới, công việc tôn tạo, xây dựng di tích sẽ được huyện Đông Anh và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện. Trước mắt, huyện sẽ kiểm soát dân số vùng lõi của di tích, tổ chức di dân ra khỏi di tích.

Theo ông Phạm Văn Châm, việc thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa là căn cứ quan trọng để địa phương quản lý tốt địa danh đặc biệt quan trọng này.

Thời gian tới, UBND huyện Đông Anh sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan lập dự án, giải phóng mặt bằng để đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước đưa dân đến ở. Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện Đông Anh yêu cầu các địa phương và phòng huyên môn của huyện quản lý tốt hơn quy hoạch trong quá trình triển khai xây dựng.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Xây Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Cổ Loa-Hà Nội
Xây Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Cổ Loa-Hà Nội

Sau tổng hợp các ý kiến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN