Bình Dương: Cháy lớn tại kho phế liệu gần trường tiểu học

Đến khoảng 12 giờ ngày 14/3, đám cháy lớn xảy ra tại kho phế liệu nằm trên con hẻm thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương đã tạm thời được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, nhiều người dân thấy khói lửa bốc lên cao từ kho phế liệu. Nhiều người đã tham gia dập lửa, di chuyển đồ đạc của những hộ dân ở xung quanh và thông báo với cơ quan chức năng. Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa đã lan sang 2 nhà dân bên cạnh. Gần nơi xảy cháy còn có một trường tiểu học, hàng trăm học sinh đã được hướng dẫn rời khỏi trường để đảm bảo an toàn.

Đội phòng cháy chữa cháy thị xã Dĩ An đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhưng do kho phế liệu có nhiều thành phần dễ cháy, vị trí xảy cháy lại nằm trong hẻm, xung quanh có nhiều nhà dân và ngọn lửa bùng phát quá lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng phải dùng búa đập các lỗ xung quanh tường rào của kho để phun nước vào trong.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng kho phế liệu có diện tích 1.000m2 đã bị cháy rụi, hai nhà dân bên cạnh bị thiệt hại nặng, trường tiểu học không bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Huyền Trang (TTXVN)
Vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt là vụ án phức tạp
Vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt là vụ án phức tạp

Ngày 13/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ quan Công an xác định vụ hỏa hoạn tại khu nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vào tối 12/3 là vụ án phức tạp chứ không phải một vụ cháy thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN