Bị ong vò vẽ đốt, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Ngày 13/8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận và điều trị cho cháu Trương Nhật Khang (4 tuổi, ngụ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa), trong tình trạng suy thận, suy gan, suy hô hấp, khó thở, rối loạn tri giác vì bị ong vò vẽ chích hơn 110 đốt.


Theo người nhà bệnh nhân, cháu Khang trong lúc ở nhà một mình đã ra vườn nhà chơi thì bị 1 bầy ong vò vẽ chích nhiều lần vào đầu, mặt, lưng. 


Vò vẽ là loài ong có nọc rất độc. Ảnh: Internet


Gia đình phát hiện ra cháu và chuyển Khang vào Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng bị hôn mê, sưng khắp cơ thể, vàng da.


Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc bệnh viện cho biết: Hiện chúng tôi đã tiến hành lọc máu cho bệnh nhân 1 lần, tuy nhiên do bị tổn thương đa cơ quan nên tình trạng sức khoẻ của cháu vẫn rất yếu. Bệnh nhân thường xuyên nói sảng, đi tiểu ra máu. Bình thường, nếu bị ong đốt, các vết chích chia cho cân nặng vượt quá 1,5 là nặng.


Tuy nhiên, cháu Khang cân nặng chỉ 19 kg, tỉ lệ vết đốt so với cân nặng của bé đã vượt mức 5,2. Bệnh viện hiện đang cho Khang thở bằng máy và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng của bệnh nhân, nếu sức khoẻ của Khang tiếp tục xấu đi, chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu lần 2.



Bác sĩ Hà khuyến cáo: Chúng tôi vẫn thường tiếp nhận những ca bệnh bị ong đốt, nhưng với ca nặng như thế này thì đây là lần đầu tiên. Để phòng ong đốt, các bậc phụ huynh cần hướng dẫn con em mình nên tránh xa những bụi rậm. Đối với trẻ em, khi thấy tổ ong, tuyệt đối không nên trêu chọc, bởi ong vò vẽ là loài rất độc, thực tế đã có rất nhiều trường hợp tử vong do bị loại ong này đốt.



Công Phong


Phá tổ ong, 5 học sinh nhập viện
Phá tổ ong, 5 học sinh nhập viện

Thấy tổ ong lủng lẳng trên cây, nhóm học sinh lớp 6 đang học hè ở một trường trung học tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã dùng que đập phá chơi, không ngờ tổ ong vỡ, đàn ong bay ra tấn công làm 5 em phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN