Bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang 4 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên.

Các tàu bị bắt quả tang gồm: Tàu HY-1568 do Đỗ Văn Hòa (sinh năm 1986, trú tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển; tàu TB - 1149 do Bùi Văn Lánh (sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển; tàu BG-4 do Trần Văn Tình (sinh năm 1979, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển và tàu HN-0127 do Hoàng Quốc Hà (sinh năm 1997, trú tại Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển tàu  đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát; cả 4 tàu đã khai thác được khoảng hơn 100 m3 cát đen. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo người dân địa phương, từ nhiều năm nay khu vực bãi sông qua địa bàn xã Tân Hưng nằm ngay ngã ba giáp ranh với các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, tàu khai thác cát trái phép hoạt động thường xuyên, nhất là vào ban đêm. Hoạt động khai thác cát trái phép nhiều năm qua đã làm cho hàng trăm ha đất canh tác của xã Tân Hưng bị sạt lở nghiêm trọng.
 
Mai Ngoan (TTXVN)
Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương
Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên lòng sông, bãi bồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN