Bắt đầu trục vớt cầu Ghềnh

Sáng 27/3, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu thực hiện công tác trục vớt cầu Ghềnh.

Cẩu nổi 500 tấn bắt đầu đóng 4 trụ thép xuống sông.

Hai cẩu nổi có công suất 150 tấn và 500 tấn đã áp sát vào vị trí triển khai đóng 4 trụ thép xuống sông tại khu vực nhịp cầu số 3 để làm trụ neo đậu 2 cầu nổi phục vụ công tác trục vớt. Hàng chục người nhái đã lặn xuống sông nhằm khảo sát phía bên dưới để đưa ra phương án trục vớt.


Đến 10h45, các thợ lặn đã khảo sát và đánh dấu các vị trí phục vụ công tác trục vớt. Tuy nhiên, một thợ lặn trực tiếp xuống nước cho biết chiếc đầu kéo bị chìm bên dưới lòng sông bị hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Trong chiều nay, các thợ lặn tiếp tục dọn dẹp xung quanh khu vực hai nhịp cầu Ghềnh bị sập để phục vụ cho công tác trục vớt.


Các công nhân triển khai đóng các trụ thép xuống sông để phục vụ công tác trục vớt.

Các thợ lặn được triển khai tại khu vực hiện trường để khảo sát dưới sông.


Tin, ảnh: Lê Linh
Bắt đầu trục vớt cầu Ghềnh
Bắt đầu trục vớt cầu Ghềnh

Ngày 26/3, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu trục vớt cầu Ghềnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN