Bão số 5 chưa tan, bão số 6 đã tới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau gần một ngày quần thảo dọc các tỉnh ven biển Bắc bộ gây mưa to, gió mạnh, chiều 30/9, sau khi đi vào bờ biển giữa tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến tối qua, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực trung tâm Bắc bộ, sức gió đã giảm xuống dưới cấp 6, không còn gây nguy hiểm. Tuy nhiên, tàn dư của nó kết hợp với không khí lạnh sẽ còn gây mưa rải rác ở Bắc bộ và mưa vừa, mưa to ở Trung bộ trong 1-2 ngày tới.

Bão số 5 chưa tan thì siêu bão Nalgae đã cận kề Biển Đông. Đến tối qua, bão Nalgae mạnh cấp 14, giật cấp 16 - 17 chỉ còn cách đảo Ludong, Philíppin khoảng 350 km về phía đông và đang di chuyển nhanh về phía tây. Chiều tối nay, 1/10, bão sẽ vượt qua Ludong vào Biển Đông và sẽ là cơn bão thứ 6 của năm nay. Nếu theo hướng di chuyển ổn định như hiện nay, chỉ khoảng 3- 4 ngày nữa, bão Nalgae sẽ đổ bộ vào nước ta. Hiện chưa thể xác định chính xác bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc hay miền Trung. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày mà có tới 3 cơn bão đổ bộ vào nước ta- điều chưa từng xảy ra từ trước tới nay.


BMT
Các địa phương quyết liệt đối phó với bão số 5
Các địa phương quyết liệt đối phó với bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 13 m/s (cấp 6), giật 21 m/s (cấp 9); tại Cô Tô có gió mạnh 26 m/s (cấp 10), giật 30 m/s (cấp 11); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 12 m/s (cấp 6);...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN