Bão rất mạnh trên biển phía Đông miền Trung Philippines

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, có tên quốc tế là Noul.

Đường đi và vị trí cơn bão Noul. Ảnh: nchmf.gov.vn


Hồi 14 giờ ngày 8/5, vị trí tâm bão ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9/5, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biến phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.


Minh Nguyệt (TTXVN)

Tháng 5 có khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông
Tháng 5 có khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông

Tháng 5/2015, khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt áp cao lục địa từ phía Bắc đi qua khu vực Bắc Bộ gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN