Bão Linfa xuất hiện ngoài khơi Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi phía Đông miền Trung của Philippines, một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Linfa.

Hồi 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc; 126,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ khoảng 90 đến 100 km một giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10 - 15 km một giờ, hướng về phía đảo Luzon (Philippines).

Ngày 3/7, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 4-5, đêm 3/7 mạnh lên có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 mét.

Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2- 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Tháng 7 sẽ có 1-2 cơn bão
Tháng 7 sẽ có 1-2 cơn bão

Tháng 7/2015 có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, Việt Nam và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN