Bàn giao bếp trưởng tàu Bulk Jupiter cho phía Philippines

Chiều 6/1, tại thành phố Vũng Tàu, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành bàn giao ông Angelito Capindo Rojas (sinh năm 1972) là bếp trưởng tàu Bulk Jupiter cho đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam để đưa về gia đình ở Philippines.

Bếp trưởng Angelito Capindo Rojas (áo xanh, đeo khẩu trang) được cứu nạn vào bờ an toàn. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN


Đến thời điểm này, ông Angelito Capindo Rojas là người duy nhất sống sót được tìm thấy của tàu Bulk Jupiter hành trình từ Malaysia đi Trung Quốc bị chìm trên biển sáng ngày 2/1 ở vị trí cách Vũng Tàu khoảng 155 hải lý về hướng Đông Nam.

Các tàu của Việt Nam và tàu hàng hành trình qua khu vực đã được cơ quan tìm kiếm cứu nạn Việt Nam huy động tích cực tìm kiếm và vớt được bếp trưởng cùng 2 thi thể được xác định là thuyền trưởng và thuyền phó của tàu.

Ngày 4/1, ông Angelito Capindo Rojas đã được tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đưa về thành phố Vũng Tàu và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Angelito Capindo Rojas đã được các cơ quan chức năng Việt Nam thăm hỏi, động viên, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc tốt về y tế nên đã hoàn toàn bình phục.


Ngày 7/1, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phối hợp bàn giao 2 thi thể được tìm thấy là thuyền trưởng và thuyền phó của tàu Bulk Jupiter (đang được bảo quản tại Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh) cho Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam để đưa trở về quê hương.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Đưa 2 thi thể thuyền viên tàu Bulk Jupiter về đất liền
Đưa 2 thi thể thuyền viên tàu Bulk Jupiter về đất liền

Sau hơn 15 tiếng hải trình khẩn cấp, tàu SAR 413 đã đưa 2 thi thể trong vụ tàu Bulk Jupiter bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu cập cảng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực III.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN