Bạc Liêu "lãng phí" cây xoài cổ

Cây xoài cổ 300 tuổi ở Bạc Liêu- một "tài nguyên du lịch" đang bị lãng phí.

Tại khu vườn ven biển rộng hàng trăm ha thuộc ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu), tồn tại cây xoài cổ cỡ 300 tuổi (ảnh). Theo các cụ cao tuổi, đây là cây xoài sống lâu năm nhất đến thời điểm này, không chỉ riêng đối với Bạc Liêu mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù được trồng cách đây hàng trăm năm nhưng hiện nay cây xoài vẫn tươi tốt, ra hoa đơm bông kết trái hàng năm. Ông Võ Hồng Ngoãn - lão nông sinh sống lâu năm ở đây, cho biết, cây xoài trên không chỉ có tuổi lâu năm nhất khu vực mà còn có yếu tố tâm linh ảnh hưởng nhiều đến người dân địa phương cũng như du khách. Mỗi mùa cho quả, ai cũng muốn thưởng thức, ăn một quả để hưởng "lộc" trời tặng.

Theo quan sát của chúng tôi, cây xoài có đường kính khoảng 4 vòng tay người lớn, chiều cao khoảng 15 m, với hàng trăm nhánh lớn nhỏ. Hiện tại, cây xoài đã được đầu tư xây dựng bờ rào bao bọc, xung quanh gốc xoài được láng gạch để thuận tiện cho người dân tham quan. Tuy nhiên, cây xoài trên nằm khuất so với tuyến đường lớn khoảng 40 m, nên ít du khách biết đến, dẫn tới "tài nguyên du lịch" này đang bị lãng phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN