Bắc Bộ nắng nóng cục bộ

Ngày 18/6, các tỉnh Bắc Bộ quay lại hình thái thời tiết nắng nóng nhưng chỉ ở mức cục bộ, trong khi Nam Bộ giảm mưa do gió Tây Nam hoạt động yếu hơn.

Ảnh minh hoạ - Lê Phú

Trong ngày, sáng sớm Bắc Bộ vẫn còn được hưởng không khí thoáng đãng, mát mẻ nhưng đến trưa oi nóng tăng thêm theo mức độ nắng lên nhanh. Tuy nhiên, nắng nóng mới chỉ cục bộ ở khu vực nam đồng bằng như thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình nhiệt độ 35 - 36 độ C, các thành phố khác nhiệt độ thấp hơn, cao nhất 29 - 32 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Trung Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, ban ngày không có mưa nên nắng cũng tăng lên so với ngày hôm qua. Nắng lên từ từ nên những điểm nắng nóng cũng chỉ ở mức cục bộ ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Các thành phố khác Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và những khu vực khác phổ biến 31 - 34 độ C.

Gió Tây Nam hoạt động yếu bớt nên xu hướng mưa giảm dần ở các tỉnh phía Nam. Tây Nguyên chỉ còn mưa rào rải rác về chiều tối, ít điểm mưa lượng khá. Nam Bộ mưa giảm mạnh, chỉ còn ở vài nơi nhưng người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông sét, tố lốc. Trong ngày trời nắng liên tục ở cả 2 khu vực, Tây Nguyên trời khá dễ chịu khi nền nhiệt cao nhất không vượt quá 32 độ C. Nam Bộ cao nhất 34 độ C, nóng nhẹ vào buổi trưa.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông cục bộ nhưng tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, sóng cao có lúc 2,5 m, gió cấp 5 kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến quá trình các lực lượng quân đội, hải quân, tàu cá và ngư dân đang tìm kiếm máy bay và các chiến sĩ, phi công mất tích trong sự cố tai nạn kép ngày 14 và 16/6.

Biển phía Nam gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu có mưa dông ở một vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km.

Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, không mưa, gió cấp 3 - 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Vụ cháy ở 109 đường Trường Chinh đã được dập tắt
Vụ cháy ở 109 đường Trường Chinh đã được dập tắt

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy xảy ra sáng 17/6 tại trụ sở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (địa chỉ 109 đường Trường Chinh, Hà Nội) đã được dập tắt vào 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN