Bắc Bộ nắng ấm, Trung Bộ mưa tăng trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/12, các tỉnh Bắc Bộ trời nắng ấm trong khi đó mưa ở Trung Bộ có xu hướng tăng trở lại. Bắc Bộ là nơi nắng nhiều nhất trên cả nước.

Nắng nhiều khiến hơi nước thoát nhanh nên đến trưa và chiều, độ ẩm ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn chỉ từ 48- 52%, trời hanh khô. Nhiệt độ ở hầu khắp các thành phố từ 22-25 độ C, trời ấm áp. 

Tại miền Trung, gió mùa Đông bắc cùng rãnh áp thấp đang ở vị trí 6-8 độ vĩ Bắc dồn ẩm gây mưa xuống khiến khu vực Bình Định đến Ninh Thuận có những điểm mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại vào tối và đêm 18/12. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, hầu hết mực nước trên các sông ở mức báo động 1-báo động 2, riêng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao dưới báo động 3. Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm dần. 

San ủi, hốt dọn lượng đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh tại Km 420+700 thuộc địa phận huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Ngày 18/12, mưa ở Tây Nguyên giảm nhanh, chỉ còn rải rác vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột không quá 21 độ C, riêng thành phố Đà Lạt trời lạnh, cao nhất chỉ 21 độ C. Nam Bộ có mưa về chiều tối, tập trung ở các tỉnh ven biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác phổ biến từ 30-31 độ C. Trên biển, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Vùng biển từ Bình Đinh đến Cà Mau cảnh báo mưa dông, gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Vùng biển quanh đảo Thổ Chu, Phú Quốc gió nhẹ, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km.


Minh Nguyệt (TTXVN)
Mưa ở Trung Bộ giảm nhanh, Bắc Bộ ngày nắng
Mưa ở Trung Bộ giảm nhanh, Bắc Bộ ngày nắng

Gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao đang yếu dần nên trong đêm nay (17/12) và ngày mai, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa giảm nhanh với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 40 - 80mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN