Ba người tử vong khi đang khoan giếng

Ngày 2/7, Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật làm 3 người chết thảm, do bất cẩn trong lúc khoan giếng.

Vụ việc diễn ra vào trưa 1/7, tại trường tiểu học xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Ba nạn nhân bị điện giật dẫn đến tử vong, gồm: anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1975 ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1974 ở thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) và anh Nguyễn Văn Tam (thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo).

Theo điều tra ban đầu của quan chức năng, vào thời điểm trên trong khi tiến hành khoan giếng trong khuôn viên trường tiểu học Đại Đồng thì cả 3 nạn nhân bị điện giật. Mặc dù các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm nhưng không qua khỏi.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do mô tơ của giàn khoan bị hở điện.


Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

PV (TTXVN)
Làm rõ vụ điện giật chết 3 công nhân khoan giếng
Làm rõ vụ điện giật chết 3 công nhân khoan giếng

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã làm việc với một chủ cơ sở khoan giếng tư nhân để làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị điện giật chết tại một phân xưởng chế biến tinh bột khoai mì (sắn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN