90 cột điện tại Hà Nội gãy đổ vì bão số 1

Theo thông tin từ Điện lực Hà Nội, cơn bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 29 trạm biến áp phân phối, 70 vị trí cây đổ vào đường dây, làm nghiêng và gãy đổ khoảng 90 vị trí cột điện trung, hạ thế.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo cấp điện trở lại phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Công nhân điện lực khắc phục hậu quả của bão số 1.

EVN Hà Nội khuyến cáo, khi mưa to, gió lớn, nếu phát hiện thấy các hiện tượng bất thường như: Dây điện đứt rơi xuống, cây đổ vào đường dây điện, trạm điện; cột điện đổ, sứ vỡ, phóng điện, trạm điện bị ngập nước... cần báo ngay cho Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội  theo số ĐT: 1900 1288 - 2222 2000 hoặc công an địa phương gần nhất.

Còn theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ, các nhà máy điện thuộc EVN vận hành bình thường.

Nhiều cột điện bị gãy hỏng do cây đổ vào.

Tính đến trưa 28/7, khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn. Khu vực Ninh Bình bị mất điện khu vực ngoại thành, chỉ còn điện tại khu vực trung tâm TP Ninh Bình. Khu vực Hải Phòng có sự cố tại 62 lộ đường dây trung áp, đã đóng lại 22 lộ.

Hiện nay các đơn vị thuộc EVN đang tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm tra, khắc phục nhanh nhất các sự cố do bão số 1 gây ra.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 1 (có tên quốc tế là Mirinae) đã gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sáng ngày 28/7, ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).
H.Dương
Bão số 1 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
Bão số 1 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Cơn bão đầu tiên trong năm 2016 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ nước ta từ đêm 27/7 kéo dài đến sáng 28/7, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN