Bộ Giao thông vận tải thông tin việc bố trí trạm dừng nghỉ trên cao tốc dịp Lễ 30/4 - 1/5

Bộ Giao thông vận tải thông tin việc bố trí trạm dừng nghỉ trên cao tốc dịp Lễ 30/4 - 1/5

Cục Đường cao tốc Việt Nam (CĐCTVN - Bộ GTVT) đang khẩn trương rà soát, bổ sung đồng bộ các công trình hạ tầng trên hệ thống cao tốc Bắc Nam như: Hệ thống giao thông thông minh, trạm cân tải trọng, trạm dừng nghỉ… nhằm tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, hiệu quả và kiểm soát tốt nhất các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

tin mới

  • Điện Biên: Huy động hơn 600 người nỗ lực chữa cháy rừng ở huyện Tủa Chùa

    Điện Biên: Huy động hơn 600 người nỗ lực chữa cháy rừng ở huyện Tủa Chùa

    Ngày 4/4, có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng, ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện hơn 600 người chia thành 6 tổ đang nỗ lực chữa cháy rừng tại Tiểu khu 562A, thuộc xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

  • Hậu Giang nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

    Hậu Giang nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

    Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) kể từ ngày 5/4/2024 trên tất cả các khu rừng trong tỉnh.

  • TP Hồ Chí Minh: Thông tin nhanh về tình hình dạy học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

    TP Hồ Chí Minh: Thông tin nhanh về tình hình dạy học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

    Liên quan đến tình hình hoạt động dạy học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), chiều 3/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn giám sát hoạt động Trường AISVN ghi nhận có 906 học sinh và 138 giáo viên đến trường trong buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ học.

  • Ngăn ngừa tội phạm vị thành niên

    Ngăn ngừa tội phạm vị thành niên

    Thời gian qua, tại địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc phạm pháp hình sự mà đối tượng gây án đang độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

  • Từ 4-5/4, Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt

    Từ 4-5/4, Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4-5/4, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

  • Bảo tồn vườn cao su 118 tuổi ở Đồng Nai

    Bảo tồn vườn cao su 118 tuổi ở Đồng Nai

    Với tuổi đời 118 năm, vườn cây cao su cổ thụ tại Nông trường Cao su An Lộc (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đóng trên địa bàn thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã trở thành Di tích lịch sử cấp tỉnh và hiện đang được địa phương tích cực bảo tồn.

  • Chiều tối và đêm 2/4, nhiều khu vực có mưa và dông

    Chiều tối và đêm 2/4, nhiều khu vực có mưa và dông

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3-4/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng từ 10-18 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

  • Vụ cháy nhà ven kênh Tàu Hủ: Hỗ trợ 'nóng' 270 triệu đồng, bố trí chỗ ở cho các hộ dân

    Vụ cháy nhà ven kênh Tàu Hủ: Hỗ trợ 'nóng' 270 triệu đồng, bố trí chỗ ở cho các hộ dân

    Chiều ngày 2/4, UBND Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cho các hộ dân bi thiệt hại trong vụ cháy nhà ven kênh Tàu Hủ bước đầu là 270 triệu đồng, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân này.

  • Giá nhà đất Hà Nội 'leo thang': Người mua cần thận trọng trước khi xuống tiền

    Giá nhà đất Hà Nội 'leo thang': Người mua cần thận trọng trước khi xuống tiền

    Trái ngược với nhận định của nhiều chuyên gia về thị trường bất động sản năm 2024 vẫn còn khó khăn và nếu có hồi phục sớm nhất cũng phải đến thời điểm cuối năm hoặc sang năm 2025 - 2026 mới bật tăng, từ sau Tết Nguyên đán, giá nhà đất tại Hà Nội, đặc biệt phân khúc chung cư bất ngờ tăng giá chóng mặt với hàng loạt thông tin đăng tải rầm rộ trên báo chí và các kênh mạng xã hội khiến người dân hoang mang.

  • Cao Bằng: Dông, lốc kèm mưa đá làm tốc mái trên 570 nhà dân

    Cao Bằng: Dông, lốc kèm mưa đá làm tốc mái trên 570 nhà dân

    Ngày 2/4, dông, lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn 6 huyện của tỉnh Cao Bằng, gây tốc mái trên 570 nhà ở của người dân.

  • Cải thiện trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng và quản trị điện tử ở địa phương

    Cải thiện trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng và quản trị điện tử ở địa phương

    Theo kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 được công bố sáng 2/4 tại Hà Nội, trong năm qua, người dân có những đánh giá tích cực hơn về hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản trị điện tử tại địa phương.

  • Rút gọn quy trình đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc

    Rút gọn quy trình đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc

    Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhưng tiến độ triển khai đến nay vẫn chậm so với yêu cầu. Bộ GTVT đang yêu cầu các Cục, Vụ liên quan khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng thông tư hướng dẫn quy trình rút gọn đầu tư để kịp thời chọn nhà đầu tư thực hiện sớm nhất có thể.

  • Dự báo từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào

    Dự báo từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2 - 3/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng từ 10 - 18 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 35%.

  • Tháng 4, nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại một số khu vực

    Tháng 4, nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại một số khu vực

    Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 4/2024, ngày 1/4, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

  • Toàn ngành Thống kê ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

    Toàn ngành Thống kê ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

    Sáng 1/4, Tổng cục Thống kê tổ chức lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK 2024), thời gian điều tra đến ngày 30/4/2024.

  • Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên

    Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 13 đến 16 giờ ngày 31/3, tại khu vực tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to như: Kbang (Gia Lai) 86,8mm; Tân Hà - Lâm Hà (Lâm Đồng) 74,4mm, Hoài Đức - Lâm Hà (Lâm Đồng) 72mm...

  • Nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài nhiều ngày tới

    Nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài nhiều ngày tới

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/3, Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

  • Kết nối các thế hệ cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

    Kết nối các thế hệ cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

    Ngày 30/3, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức, với sự tham dự của hơn 200 đại diện cựu sinh viên các khoa/viện đang công tác trên khắp cả nước.

  • Thiết thực và ý nghĩa Chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'

    Thiết thực và ý nghĩa Chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'

    Tối 29/3, tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Túc, xã Lìa, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Biên giới, biển, đảo trong tim tôi” năm 2024.

  • Đêm 29/3: Một số khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra mưa đá

    Đêm 29/3: Một số khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra mưa đá

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 7 đến 14 giờ ngày 29/3 có nơi trên 50mm như: Bản Chắt (Lạng Sơn) 67,5mm, An Bình (Yên Bái) 59,4mm, Cổ Pháp (Bắc Giang) 57mm…

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN