07:17 11/07/2011

Vẫn còn 100 người mất tích trong vụ đắm tàu trên sông Vônga

Dẫn nguồn tin mới nhất của Bộ Tình trạng khẩn cấp (MTrS) Nga, công bố sáng 11/7, cho biết 80 người trong tổng số 185 người có mặt trên con tàu Bulgaria bị đắm trên sông Volga trưa 10/7 đã được cứu sống, 5 người thiệt mạng và số phận của ít nhất 100 người còn lại hiện vẫn chưa được xác định.

Phóng viên báo Tin Tức tại Mátxcơva dẫn nguồn tin mới nhất của Bộ Tình trạng khẩn cấp (MTrS) Nga, công bố sáng 11/7, cho biết 80 người trong tổng số 185 người có mặt trên con tàu Bulgaria bị đắm trên sông Volga trưa 10/7 đã được cứu sống, 5 người thiệt mạng và số phận của ít nhất 100 người còn lại hiện vẫn chưa được xác định.


 

Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người sống sót trong vụ tai nạn. AFP/ TTXVN AFP/TTXVN

Tàu Bulgaria được đóng tại Tiệp Khắc năm 1955 và chỉ có khả năng chở được 140 hành khách, đã bị đắm trên sông Vônga ở độ sâu 20 mét và cách bờ 3 km khi đang trên hành trình du lịch trở về Cadan (Kazan) thuộc nước Cộng hòa Tatarstan (Nga). Ngoài các nhân viên cứu hộ và thợ lặn địa phương, MTrS đã phái chiếc máy bay vận tải IL-76 chở thêm các nhân viên cứu hộ và thợ lặn, cũng như các trang thiết bị cần thiết từ Mátxcơva tới nơi xảy ra tai nạn. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, công tác tìm kiếm người mất tích và điều trị người bị thương vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương. Đến thời điểm này, các nhà chức trách Nga cho rằng cơ hội cứu sống số người bị mất tích là khá mong manh.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị thành lập nhóm điều tra xác định nguyên nhân vụ đắm tàu. Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan, các cơ quan chức năng Nga đang điều tra nguyên nhân vụ đắm tàu, đồng thời phối hợp với các đồng nghiệp địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, chở quá tải có thể là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn nói trên.