10:16 03/10/2012

Vận chuyển ma tuý, nữ sinh Thái Lan lĩnh án tử hình

Vận chuyển đến 3,1kg ma túy qua đường hàng không, nữ sinh viên Thái Lan đã không thoát khỏi mức án tử hình

Vận chuyển đến 3,1kg ma túy qua đường hàng không, nữ sinh viên Thái Lan đã không thoát khỏi mức án tử hình.

 

Ngày 3/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên án tử hình đối với bị cáo Preeyanooch Phuttharaksa (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) về “tội vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

 



Do sức khoẻ kém nên Preeyanooch Phuttharaksa được ngồi nghe tuyên án.

 

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 tối ngày 29/10/2011, cơ quan hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã thu được 3 túi chất rắn màu trắng dạng tinh thể được cất giấu kỹ dưới đáy va ly của hành khách Preeyanooch Phuttharaksa, quốc tịch Thái Lan. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định những túi chứa ma tuý với trọng lượng 3,1kg.

 

Ngoài ra, Preeyanooch Phuttharaksa còn khai nhận vào tháng 2 và tháng 3/2011 cô đã vận chuyển trót lọt 2 va-ly tương tự vào Việt Nam. Sau mỗi chuyến đi “hàng”, cô gái trẻ sẽ được trả công 4000 Bath và 300 USD (tương đương 8 triệu đồng). Do lời khai của Phuttharaksa không có chứng cứ nào khác nên cơ quan điều tra chưa thể làm rõ được các hành vi trong vụ án này.

 

Với hành vi phạm tội cùng số lượng ma tuý như trên, ngày 26/6/2012, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Preeyanooch Phuttharaksa mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Cho rằng mức án dành cho mình là quá nặng, bị cáo đã làm đơn xin giảm án.

 


Dẫn giải bị cáo ra xe đặc chủng.

 

Trong phiên toà phúc thẩm ngày 3/10, đôi mắt trũng sâu cùng khuôn mặt tái xanh vì căn bệnh tim, Preeyanooch Phuttharaksa vẫn gắng gượng đứng trước vành móng ngựa trình bày kháng cáo của mình. Với mong muốn có cơ hội được sống để gặp mặt cha mẹ và người thân, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi khi nữ bị cáo tha thiết xin HĐXX giảm án cho mình. Mặc dù thừa nhận việc vận chuyển ma tuý nhưng bị cáo cho rằng mình xách hàng dùm cô bạn đang mang thai.

 

Tuy nhiên trước những chứng cứ rõ ràng, HĐXX đã bác bỏ lời khai của Preeyanooch Phuttharaksa vì cho rằng không có căn cứ, đồng thời bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên y án tử hình.

 

 

Theo cand.com.vn